Đam Rông: Trên 10 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, nhân đạo

04:08, 25/08/2016

Ngày 24/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Đại hội có các đồng chí là lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo huyện Đam Rông và 147 đại biểu đại diện cho gần 4 ngàn hội viên CTĐ trên địa bàn huyện.
 

Ngày 24/8, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đam Rông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Đại hội có các đồng chí là lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo huyện Đam Rông và 147 đại biểu đại diện cho gần 4 ngàn hội viên CTĐ trên địa bàn huyện.
 
Hội CTĐ Đam Rông hiện có 11 cơ sở hội với 91 chi hội và gần 4 ngàn hội viên. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn như xây nhà, làm sân phơi cho người nghèo; tặng quà, xe đạp, tặng học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khám và chữa bệnh… với tổng số tiền trên 10,6 tỷ  đồng. Các hoạt động từ thiện nhân đạo của Hội CTĐ của huyện Đam Rông trong thời gian qua đã góp phần tích cực động viên, giúp đỡ nhân dân trong huyện giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo và góp phần không nhỏ vào sự thành công trong sự nghiệp hoạt động từ thiện nhân đạo của tỉnh.
 
Đại hội đã bầu 27 ông, bà vào BCH Hội CTĐ huyện Đam Rông nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đam Rông khóa II tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đam Rông khóa III, nhiêm kỳ 2016 - 2021.
 
Tại Đại hội, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 10 xe đạp (trị giá 1,5 triệu đồng/xe) cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của huyện.
 
Nguyễn Văn Quang