Hội Chữ thập đỏ Bảo Lộc: Hơn 30 tỷ hoạt động từ thiện, nhân đạo

04:08, 26/08/2016

(LĐ online) - Sáng 26/8/2016, Hội Chữ thập đỏ Bảo Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021). 

(LĐ online) - Sáng 26/8, Hội Chữ thập đỏ Bảo Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 
 
Ông Trần Hữu Đông, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hung tại Đại hội
Ông Trần Hữu Đông, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hung tại Đại hội
Theo báo cáo, trong 5 năm qua, tổng giá trị hoạt động chức năng của Hội đạt hơn 30 tỷ đồng, chủ yếu là dành cho hoạt động từ thiện, nhân đạo. Các hoạt động nổi bật trong 5 năm qua là trợ giúp khó khăn cho gần 18.000 hộ với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng, nhận đỡ đầu cho 615 địa chỉ nhân đạo với số tiền hơn 1 tỷ đồng, xây dựng 46 căn nhà tình thương Chữ thập đỏ trị giá 680 triệu đồng, vận động hơn 82 ngàn xuất ăn miễn phí trị giá hơn 950 triệu đồng cho Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện YHCT Bảo Lộc, trao hơn 10.500 suất học bổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đột xuất cho hơn 7.200 trường hợp với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, cứu trợ thường xuyên cho gần 5.000 trường hợp với trị giá hơn 1 tỷ đồng… 
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội cũng được cũng cố và kiện toàn. Đến hiện tại, tất cả các thôn, buôn, khu phố và các xã, phường, trường học trực thuộc đều có tổ chức Hội. Toàn Hội đã được khen tặng bằng nhiều hình thức; trong đó, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc đã nhận được Cờ thi đua của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ 5 năm liên tục. 
 
ĐÔNG ANH