Nhà thiếu nhi Lâm Đồng: Khen thưởng 425 học sinh xuất sắc

05:08, 24/08/2016

Tạo sân chơi "Vui để học", năm học 2015 - 2016, Nhà thiếu nhi Lâm Đồng đã tổ chức được 113 hoạt động lễ hội, liên hoan nghệ thuật, hội thi năng khiếu, biểu diễn văn nghệ, sân chơi thiếu nhi, thu hút 202 ngàn lượt thiếu nhi và quần chúng tham gia

Nhà thiếu nhi Lâm Đồng khen thưởng 425 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập
Nhà thiếu nhi Lâm Đồng khen thưởng 425 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập

Tạo sân chơi “Vui để học”, năm học 2015 - 2016, Nhà thiếu nhi (NTN) Lâm Đồng đã tổ chức được 113 hoạt động lễ hội, liên hoan nghệ thuật, hội thi năng khiếu, biểu diễn văn nghệ, sân chơi thiếu nhi, thu hút 202 ngàn lượt thiếu nhi và quần chúng tham gia. Đặc biệt, NTN đã tổ chức thành công Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” với 43 đội nhạc kèn hơn 2.500 thiếu nhi, hơn 500 tổng phụ trách đến từ các nhà thiếu nhi thuộc 29 tỉnh phía Nam. Duy trì hoạt động có hiệu quả các đội, nhóm, CLB năng khiếu như: đội nghi thức, đội nghệ thuật măng non, đội tuyên truyền măng non, CLB sáng tác văn thơ, CLB phóng viên nhỏ với hơn 200 đội viên thiếu nhi làm nòng cốt trong các hoạt động quần chúng; đồng thời là lực lượng tham gia các hội thi, liên hoan nghệ thuật của TW Đoàn, Hội đồng Đội, biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh. Trong năm học, NTN đã thực hiện 10 đợt vận động quyên góp được 92 triệu đồng để làm công tác nhân đạo, từ thiện “nối vòng tay bè bạn”.
 
Tiếp tục khẳng định vai trò giáo dục ngoài nhà trường cho thiếu nhi, trong năm học NTN đã mở được 512 lớp học ở 18 bộ môn năng khiếu, thu hút 8.571 lượt em theo học, tăng 44 lớp và 373 lượt học sinh so với năm học trước. Riêng trong mùa hè có 2.952 em theo học ở 157 lớp của 18 môn năng khiếu. Đã thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho 405 học sinh con gia đình TBLS và người DTTS. Nhà thiếu nhi không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy bồi dưỡng năng khiếu bằng cách: tổ chức 19 buổi bồi dưỡng chuyên môn, thao giảng mẫu, dự giờ cho 950 lượt giáo viên; thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa các chương trình giảng dạy tin học, Anh văn, âm nhạc, hội họa… cho phù hợp theo trình độ lứa tuổi học sinh. Kết quả học tập đã có 41% HS đạt danh hiệu học sinh giỏi, 49% HS khá, 10% HS trung bình. Trong lễ tổng kết năm học, NTN Lâm Đồng đã khen thưởng 425 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.
 
QUỲNH UYỂN