Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ K'Par

10:08, 22/08/2016

(LĐ online) - Sáng ngày 19/8, kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 71 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, UBND huyện Lâm Hà đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ K'Par trú tại thôn R'lơm, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

(LĐ online) - Sáng ngày 19/8, kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 71 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, UBND huyện Lâm Hà đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ K’Par trú tại thôn R’lơm, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.
 
Đ/c Phạm Thị Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (bên phải) trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ K’Par
Đ/c Phạm Thị Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (bên phải) trao bằng Tổ quốc ghi công
cho thân nhân liệt sỹ K’Par

Điếu văn do đại diện lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà đọc lễ truy điệu nêu rõ, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tổ chức phản động Fulro đã tăng cường các hoạt động chống phá chính quyền. Được sự tiếp sức của các thế lực thù địch trong nước và quốc tế, Fulro càng hoạt động manh động hơn. Chúng tổ chức chống phá, tấn công chính quyền, phá hoại sản xuất, đe dọa và lôi kéo bà con vào rừng.
 
Được sự bồi dưỡng và giác ngộ của cách mạng, của lực lượng Công an, đồng chí K’Par cùng nhiều quần chúng tốt tại xã Đạ Đờn đã tham gia hoạt động, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Công an huyện Đức Trọng (nay là huyện Lâm Hà) giúp các lực lượng vũ trang không bị phục kích. Từ thông tin của đồng chí K’Par, lực lượng Công an đã trấn áp, bắt giữ nhiều toán Fulro, đập tan âm mưu chống phá, bảo toàn lực lượng cách mạng, đặc biệt là ngăn chặn được âm mưu tập kích chốt Công an đóng tại xã Đạ Đờn. Bị Fulro phát hiện, ngày 10/8/1979, đồng chí K’Par đã bị bọn Fulro sát hại ngay tại bìa rừng. 
 
Ghi nhận thành tích của đồng chí K’Par, ngày 1/7/2016, Chủ tịch nước đã quyết định tặng bằng Tổ quốc ghi công và truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho đồng chí K’Par.
 
ĐỨC HUY