Đà Lạt: Mới lạ Liên hoan lân - sư - rồng lần thứ I

05:09, 12/09/2016

Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Đà Lạt, Thành Đoàn Đà Lạt đã tổ chức Liên hoan lân - sư - rồng lần thứ I. 13 đội lân tham dự đến từ các phường, xã trong thành phố đã mang đến liên hoan những bài biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa. 

Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Đà Lạt, Thành Đoàn Đà Lạt đã tổ chức Liên hoan lân - sư - rồng lần thứ I. 13 đội lân tham dự đến từ các phường, xã trong thành phố đã mang đến liên hoan những bài biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa. 
 
Những màn múa điệu nghệ làm nức lòng người xem
Những màn múa điệu nghệ làm nức lòng người xem
Một số đội lân có kỹ thuật múa nhạc võ cao, trình độ biểu diễn tốt mang tính chuyên nghiệp đã tạo ra những màn trình diễn điệu nghệ, ngoạn mục, thể hiện rõ tính cách của linh vật làm người xem thán phục. Sự kết hợp vui tươi ngộ nghĩnh giữa ông Địa và lân, tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngớt của khán giả, hòa cùng tiếng trống, thanh la rộn rã làm cho liên hoan thực sự là dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống đậm bản sắc của thanh thiếu nhi.
 
Kết thúc liên hoan, BTC đã trao 2 giải A cho 2 đội lân xuất sắc nhất: phường 1, phường 7; 3 giải B: phường 4, phường 2, xã Xuân Trường; cùng các giải phụ: ông Địa duyên dáng nhất, lân đẹp ấn tượng nhất, dàn trống nhạc xuất sắc nhất cho các đội xuất sắc.            
 
QUỲNH UYỂN