Di Linh quản lý 30 cơ sở nuôi động vật hoang dã

08:09, 21/09/2016

Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh cho biết, hiện tại, trên địa bàn huyện có 30 cơ sở nuôi động vật hoang dã, với 690 cá thể, gồm 7 loài: nhím bờm, heo rừng lai, cầy vòi hương, dúi, trĩ đỏ, hươu, công Ấn Độ. 

Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh cho biết, hiện tại, trên địa bàn huyện có 30 cơ sở nuôi động vật hoang dã, với 690 cá thể, gồm 7 loài: nhím bờm, heo rừng lai, cầy vòi hương, dúi, trĩ đỏ, hươu, công Ấn Độ. 
 
Ngoài việc quản lý, cấp giấy phép nuôi động vật hoang dã, Hạt Kiểm lâm huyện còn tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và nghiêm cấm việc săn bắn, bẫy thú rừng; đồng thời, kiểm tra và nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn không được kinh doanh, chế biến các món ăn từ thịt động vật hoang dã săn bắt từ rừng. Đối với các cơ sở nuôi động vật hoang dã, Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra định kỳ và theo dõi việc cập nhật sổ sách về nguồn gốc động vật nuôi nhốt theo quy định.                                      
 
XL