Trao Bằng khen cho tài xế dũng cảm Phan Văn Bắc

01:09, 08/09/2016

(LĐ online) - Sáng ngày 8/9, tại huyện Đạ Huoai, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và phần thưởng 10 triệu đồng cho anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai).

[links()](LĐ online) - Sáng ngày 8/9, tại huyện Đạ Huoai, Ban An toàn Giao thông (BATGT) tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và phần thưởng 10 triệu đồng cho anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai). Anh Bắc chính là tài xế xe tải dũng cảm đã dùng thân xe tải cứu xe khách mất thắng đang lao với tốc độ nhanh trên Đèo Bảo Lộc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6/9/2016. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng đã tặng Bằng ghi nhận những đóng góp của anh Bắc.

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Phan Văn Bắc
Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho anh Phan Văn Bắc

Sáng cùng ngày, UBND huyện Đạ Huoai cũng đã trao giấy khen và phần thưởng 10 triệu đồng để ghi nhận và biết ơn hành động dũng cảm của anh Phan Văn Bắc. Ngoài ra, anh Bắc còn nhận được giấy khen của UBND xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai), giấy khen của Báo Giao Thông, Giải thưởng “Bạn đồng hành quanh tôi” của Báo Tuổi Trẻ và 30 triệu đồng từ Báo Thanh Niên…
 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao thương cho tài xê “Vô lăng vàng”
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao thưởng cho tài xế “Vô lăng vàng”

UBND huyện Đạ Huoai trao giấy khen cho anh Phan Văn Bắc
UBND huyện Đạ Huoai trao giấy khen cho anh Phan Văn Bắc

Đặc biệt, theo thông tin từ ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng, chiều 8/9, tại UBND tỉnh Lâm Đồng, anh Phan Văn Bắc sẽ vinh dự nhận được Thư khen của Bộ trưởng Bộ GTVT và Giải “Vô lăng vàng” do Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng.
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/8, khi phát hiện xe khách mang BKS 53N-2824 của Công ty TNHH Thương mai dịch vụ Tấn Hà, trên xe chở 30 du khách từ Đà Lạt về TP HCM đang đổ đèo Bảo Lộc, khi đến km 97 +500 trên Quốc lộ 20 đoạn thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai thì bị mất thắng và lao xuống dốc với tốc độ cao. Lúc này, hơn 30 hành khách đang hoảng loạn và la hét nháo nhào thì tài xế Phan Văn Bắc đang điều khiển xe tải phía trước lập tức giảm tốc độ và bật xi nhan báo hiệu cho tài xế xe khách dựa đầu xe vào thân xe tải để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra. Sau gần 500 mét rà phanh, tài xế Bắc đã dìu được xe khách tới chân đèo an toàn trong sự thán phục của tài xế xe khách cùng hàng chục hành khách và đông đảo người đi đường.
 
K. PHÚC - V. TRANG