Tưng bừng khai giảng năm học mới

03:09, 05/09/2016

(LĐ online) - Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 với không khí trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui với các thầy cô và các em học sinh. 

(LĐ online) - Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 với không khí trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui với các thầy cô và các em học sinh. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh hồi trống khai trường tại Trường THPT Chuyên Thăng Long. Ảnh: Viết Trọng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh hồi trống khai trường
tại Trường THPT Chuyên Thăng Long. Ảnh: Viết Trọng

* Đà Lạt: Tại Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Thăng Long Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhắc nhở “Mỗi thầy cô giáo thực sự là một tấm gương để học sinh noi theo”. 
 
Là một trường điểm của tỉnh, THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt năm học vừa qua có 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá; 41,7% học sinh đạt học lực giỏi, 56,4% học lực khá; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, có một thủ khoa. Đây cũng là ngôi trường được xếp thứ 49 trong tốp 200 trường THPT dẫn đầu quốc gia với tỷ lệ học sinh vào đại học rất cao. Trong giáo dục mũi nhọn, năm học vừa qua trường có 24 học sinh giỏi quốc gia, 196 học sinh giỏi cấp tỉnh, có 13 giải tại Hội thi Khoa học - kỹ thuật tỉnh; rất nhiều học sinh đoạt giải và huy chương ở các kỳ thi IOE, Violympic, Tin học trẻ, Olympic Tiếng Anh, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh…. Đặc biệt, có 2 học sinh của trường xuất sắc đạt giải ba kỳ thi Itel ISEF cấp quốc tế tại Mỹ về lĩnh vực tế bào - sinh học phân tử.
 
Năm học vừa qua trường có 31 giáo viên giỏi cấp trường, 1 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 2 giáo viên đạt giải cuộc thi E-Learning cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt giải cuộc thi dạy học cho chủ đề tích hợp cấp quốc gia; nhiều giáo viên được nhận bằng khen các cấp.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã biểu dương những thành tích và sự nỗ lực của THPT Chuyên Thăng Long trong năm học vừa qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống của mình, trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Bí thư Tỉnh ủy mong nhà trường trong năm học mới cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập trường học, phòng chống bạo lực học đường… để nhà trường thực sự là nơi học sinh có điều kiện phát triển toàn diện.
 
* Nằm giữa làng hoa Hà Đông, Trường THPT Phù Đổng là ngôi trường duy nhất trong cả nước trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng làm chủ quản. Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 diễn ra trong không khí hân hoan, náo nức của thầy, trò nhà trường và sự có mặt chung vui của chị Trần Thị Chúc Quỳnh – TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Phù Đổng, đại diện lãnh đạo Tp.Đà Lạt, lãnh đạo phường 8, các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, đại diện cha mẹ học sinh. 
 
Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi không ngừng tăng lên với 30% học sinh đạt khá, giỏi; 2 học sinh tham gia và đoạt giải khuyến khích cấp tỉnh Hội thi Khoa học kỹ thuật. Thầy và trò nhà trường đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do thành phố tổ chức: đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì thiết kế xe đạp Hoa, 1 giải ba thi thời trang hoa tại Festival Hoa Đà Lạt 2015; đoạt giải ba Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh; 84,8% học sinh đậu tốt nghiệp, nhiều em đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Năm học 2016 – 2017, trường thu hút 279 học sinh theo học ở 3 khối lớp (2 lớp 10, 4 lớp 11 và 3 lớp 12). Tại lễ khai giảng, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới được Ban giám hiệu nhà trường đề ra nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhân dịp này, nhà trường đã tặng quà cho 20 học sinh nghèo động viên, khích lệ các em bước vào năm học mới.
 
* Bảo Lộc: Tại Trường THPT Bảo Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã về dự khai giảng với tập thể nhà trường. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trao học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trao học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó
Trường THPT Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc

Cùng với Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, trong năm học 2016 - 2017, Trường THPT Bảo Lộc là 1 trong 2 có chất  lượng đầu vào cao nhất tại địa phương. Cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, Trường THPT Bảo Lộc đề ra chương trình kế hoạch cụ thể cho từng khối lớp với mục tiêu tiếp tục giữ vững danh hiệu và trường đứng vị trí thứ 123/200 trường có chất lượng cao nhất nước và xứng đáng là trường THPT tốp đầu bậc THPT trên địa bàn thành phố. Để đạt mục tiêu đó, năm học này, trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng trải nghiệm sáng tạo; đồng thời, đầu tư nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển chất lượng mũi nhọn.
 
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống khai trường và phát biểu chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường trong năm học mới. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Trường THPT Bảo Lộc đã gặt hái được trong năm học vừa qua; đồng thời, mong muốn tập thể sư phạm nhà trường sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống, nỗ lực triển khai hiệu quả các nội dung đã đề ra. Từ đó, phấn đấu đứng trong top 100 trường THPT chất lượng cao nhất nước.
 
* Đức Trọng: Trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chia vui cùng tập thể cán bộ giáo viên, học sinh và đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2016 - 2017. 
 
Đồng chí Trần Đức Quận trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Văn Báu
Đồng chí Trần Đức Quận trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Văn Báu

Với gần 1.500 học sinh, trong năm học 2016 - 2017, tập thể thầy và trò Trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng tiếp tục chú trọng việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện… Kết thúc năm học 2015 - 2016, Trường THPT Đức Trọng, huyện Đức Trọng đã duy trì sĩ số đạt 99,86%, lên lớp thẳng đạt 99,73%, thi tốt nghiệp đạt 100%, có 37 học sinh giỏi tỉnh về văn hóa, 1 học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, 1 giải khuyến khích quốc gia về Khoa học kỹ thuật. 
 
Năm học qua, toàn trường có 2 giáo viên đoạt giải cấp quốc gia, 4 giáo viên đoạt giải cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Đồng chí Trần Đức Quận đã đánh hồi trống khai giảng năm học 2016 - 2017, đồng thời trao 10 suất học bổng của UBND tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, có thành tích tốt trong học tập. 
 
* Cũng trong sáng ngày 5/9,  đồng chí Phan Văn Đa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đức Trọng.
 
Đồng chí Phan Văn Đa chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể thẩy cô Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đức Trọng. Ảnh: Thy Vũ
Đồng chí Phan Văn Đa chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể thẩy cô Trường Phổ thông dân tộc nội trú
Đức Trọng. Ảnh: Thy Vũ

Sau một năm nỗ lực phấn đấu, Trường PTDTNT Đức Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Kết quả nổi bật là chất lượng giáo dục, học sinh giỏi các cấp, giáo dục toàn diện ổn định, có nhiều tiến bộ: 97% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá và tốt, không có loại yếu; 100% học sinh lên lớp thẳng, trong đó xếp loại học lực giỏi đạt 16,5%, khá đạt 52,7%; tốt nghiệp THCS đạt 100%. Ngoài ra, kết quả học sinh giỏi các cấp cũng đạt kết quả tốt: có 8 học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử... Trong năm học 2015-2016, trường có 7/17 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 2 giáo viên có sản phẩm E-learning đoạt giải ba cấp tỉnh… 

* Di Linh: Cùng dự lễ khai giảng với thầy trò Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Hòa Ninh, Di Linh) có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông động viên các học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (Di Linh). Ảnh: Trịnh Chu
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông động viên các học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (Di Linh).
Ảnh: Trịnh Chu

Năm học 2015 - 2016, Trường THPT Lê Hồng Phong đã đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,84%; trên 60% học sinh thi đậu vào các trường đại học; 4 giáo viên đoạt giải cuộc thi soạn bài giảng E-learning; 3 học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; 3 học sinh đoạt giải cuộc thi An toàn giao thông “Cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia và 1 học sinh đoạt giải ba cấp quốc gia cuộc thi Giao thông học đường... Cũng trong năm học 2015 - 2016, Trường THPT Lê Hồng Phong được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao 10 suất học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học. 
 
* Lâm Hà: Tại Trường THPT Lâm Hà, đồng chí Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và 1.239 học sinh của trường tham dự lễ khai giảng năm học mới.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên chúc mừng Trường THPT Lâm Hà. Ảnh: Thụy Trang
Đồng chí Nguyễn Văn Yên chúc mừng Trường THPT Lâm Hà.
Ảnh: Thụy Trang

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa đồng đều… nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự sâu sát của chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT Lâm Đồng, trong năm học qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng phấn đấu và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể, năm học 2015-2016, có tới 98,26% học sinh đạt tỷ lệ tốt nghiệp, trong đó 13 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 108 học sinh giỏi cấp trường và 628 học sinh đạt loại khá.
 
Năm học này, nhà trường cũng đã xác định tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua đề ra. Đặc biệt, tăng cường các giải pháp để khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ; thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá…
 
Đồng chí Nguyễn Văn Yên đã biểu dương và ghi nhận những thành tích trong năm học vừa qua của thầy và trò Trường THPT Lâm Hà. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể thầy cô giáo cùng học sinh nhà trường cố gắng phấn đấu hơn nữa, tự tìm tòi nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức, cải tiến phương pháp giảng dạy, tiếp cận với thực tiễn, khoa học - kỹ thuật hiện đại và công nghệ thông tin, không ngừng nâng cao tay nghề của mình. 
 
* Đạ Huoai: Cùng với các trường học trong toàn huyện, sáng 5/9, trên 400 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đam Bri (Đạ Huoai) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự. 
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đam Bri (Đạ Huoai). Ảnh: Ndong Brừm
Đồng chí Trần Văn Hiệp trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi,
thị trấn Đam Bri (Đạ Huoai). Ảnh: Ndong Brừm

Trong năm học qua, các thầy cô giáo và học sinh đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu và đạt được nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học. Trên 90% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt; gần 100% học sinh tốt nghiệp THCS và nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi IOE, giải toán qua mạng…
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2016-2017, trường tiếp tục nâng cao giáo dục toàn diện; triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; đầu tư mạnh cho giáo dục chuyên sâu bằng cách nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình, chất lượng bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi…
 
Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu đã trồng cây xanh lưu niệm cho nhà trường.  
 
* Đơn Dương: Sáng 5/9, tiếng trống của thầy trò Trường THPT Hùng Vương - thị trấn Dran (huyện Đơn Dương) cũng đã gióng lên, báo hiệu năm học mới 2016 - 2017 chính thức được bắt đầu. Bà Nguyễn Thị Lệ - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và chia sẻ niềm vui với các thầy cô giáo và học sinh nơi đây.
 
Không khí khai giảng tại trường THPT Hùng Vương – thị trấn Dran (huyện Đơn Dương). Ảnh: Linh Đan
Không khí khai giảng tại Trường THPT Hùng Vương - thị trấn Dran (huyện Đơn Dương).
Ảnh: Linh Đan

Năm học 2015 - 2016, dù còn nhiều khó khăn nhưng trường cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ lên lớp đạt trên 95%; nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh và đạt giải quốc gia trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học  kỹ thuật…
 
Bà Nguyễn Thị Lệ đã ghi nhận và tuyên dương những thành tích mà thầy trò Trường THPT Hùng Vương đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: Năm học 2016 - 2017, nhà trường cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới phương pháp. Không những thế, nhà trường cũng phải tiên phong trong vấn đề chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đồng thời đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống và hướng nghiệp cho các em.
 
* Cũng trong ngày 5/9, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến các trường học trên địa bàn tỉnh dự lễ khai giảng và chung vui với các thầy cô giáo cũng như toàn thể học sinh bước vào năm học mới 2016-2017.
 
NHÓM PV