Cùng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

08:10, 21/10/2016

Sôi nổi, thiết thực là cảm nhận chung của các thí sinh tham dự Liên hoan Câu lạc bộ (CLB) Gia đình văn hóa do Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ðức Trọng vừa tổ chức. Thành viên các CLB Gia đình văn hóa trong huyện đã có dịp giao lưu, học hỏi và bổ sung thêm cho mình những kiến thức hữu ích, cũng như góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Sôi nổi, thiết thực là cảm nhận chung của các thí sinh tham dự Liên hoan Câu lạc bộ (CLB) Gia đình văn hóa do Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ðức Trọng vừa tổ chức. Thành viên các CLB Gia đình văn hóa trong huyện đã có dịp giao lưu, học hỏi và bổ sung thêm cho mình những kiến thức hữu ích, cũng như góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
 
Một tiết mục dự thi tại Liên hoan. Ảnh: T.V
Một tiết mục dự thi tại Liên hoan. Ảnh: T.V
Tham dự Liên hoan lần này có 15 CLB Gia đình văn hóa đến từ 15 xã, thị trấn và đại diện cho hơn 190 CLB gia đình văn hóa trong toàn huyện. Mỗi đội phải thực hiện 3 phần thi: Giới thiệu trang phục tiêu biểu địa phương; xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Với thời lượng 6-8 phút, qua hình thức sân khấu hóa, các đơn vị đã dẫn dắt khán giả đến với những trang phục đặc sắc của địa phương mình.
 
Có thể nói, ngay những phút đầu của phần thi, các đội đã mang đến liên hoan một không khí sôi động, hấp dẫn qua các màn chào hỏi, giới thiệu. Nhiều đội đã sáng tạo tiết mục thông qua việc viết lời mới dựa trên các điệu lý, hò vè dân gian sinh động, dẫn dắt khán giả đến với những trang phục đặc thù địa phương. Đó có thể là chiếc áo dài truyền thống, chiếc áo tứ thân của cô gái Kinh Bắc, hay chiếc khăn Piêu của cô gái Thái, chiếc đàn Tính của cô gái Nùng, chiếc áo bà ba của cô gái miền Tây Nam Bộ... Đặc biệt, ở phần mở màn, có những đội tham gia liên hoan với sự góp mặt của các diễn viên nhí. 
 
Một thông điệp nhắn gửi tới Liên hoan “Việc tiếp nối truyền thống phải bắt đầu từ những thế hệ cháu chắt” - như một thành viên đội Tân Thành, đội giành giải nhất tại Liên hoan với những phần thi đặc sắc của mình, chân thành chia sẻ. 
 
Là một trong những thành viên tham gia hội thi, Ma Thẩu Teo (đơn vị xã Tà Hine) phấn khởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia một liên hoan lớn như thế này. Em thấy rất thích thú vì đến với liên hoan, vừa giúp em có cơ hội giao lưu, biết được nhiều các dân tộc anh em cùng sinh sống trong huyện. Đồng thời, qua quá trình tập luyện, nhất là thông qua phần xử lý tình huống, em cũng biết thêm được các kiến thức về pháp luật, xây dựng đời sống gia đình, đời sống văn hóa khu dân cư”.
 
Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp An cũng cho hay: “Thông qua Liên hoan, đội chúng tôi đã có dịp để nói lên được nét văn hóa đặc sắc của đồng bào mình, đồng thời, đây cũng là dịp để chúng tôi được ôn lại nét văn hóa của người Việt Nam thể hiện qua từng bộ trang phục. Hơn thế nữa, thông qua phần xử lý tình huống, các thành viên cũng nắm rõ hơn các hoạt động của CLB Gia đình văn hóa, từ đó, góp phần tuyên truyền các chính sách pháp luật, nét văn hóa ở khu dân cư một cách dễ hiểu và thiết thực hơn”.
 
Bên cạnh việc góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương, đưa ra các hình thức tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư… liên hoan còn là sân chơi bổ ích để mỗi một thành viên CLB Gia đình văn hóa thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mỗi thành viên trong CLB, góp phần xây dựng gia đình, xã hội ngày càng ấm no, hạnh phúc.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, liên hoan năm nay có nội dung phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo người xem, nhất là phần thi xử lý tình huống và giới thiệu trang phục địa phương. “Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, mà Liên hoan CLB Gia đình văn hóa được tổ chức 3 năm/lần còn mang tính tuyên truyền sâu sắc, giúp thành viên của các CLB học tập, cùng trao đổi kinh nghiệm để ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của mỗi thành viên trong CLB nơi mình đang sinh hoạt” - bà Nguyễn Thị Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Trọng, Phó Ban tổ chức liên hoan cho biết thêm.
 
THY VŨ