Đức Trọng không để phát sinh thêm bệnh nhân phong

05:10, 18/10/2016

Đó là kết luận của đoàn kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, tại buổi kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong ở huyện Đức Trọng vào ngày 18/10.

Đó là kết luận của đoàn kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, tại buổi kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong ở huyện Đức Trọng vào ngày 18/10.
 
Cụ thể, hiện, huyện Đức Trọng đang quản lý 12 bệnh nhân phong, có 10 bệnh nhân đang theo dõi chăm sóc tàn tật tại nhà; 2 bệnh nhân đang giám sát. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, công tác chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong được quan tâm, duy trì triển khai hàng năm nên không có bệnh nhân bị tàn tật thêm. Bên cạnh đó, nhận thức tự chăm sóc tàn tật của bệnh nhân phong tốt; 100% bệnh nhân phong có nhà ở đầy đủ, có đời sống ổn định, tái hòa nhập cộng đồng tốt, không có sự phân biệt đối xử, không có biểu hiện kỳ thị đối với người bệnh phong và gia đình họ…
 
Dịp này, đoàn kiểm tra cũng kiến nghị huyện Đức Trọng cần tăng cường công tác phát hiện, quản lý, chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong tái hòa nhập cộng đồng; duy trì hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong trong cộng đồng với nhiều hình thức đa dạng và có chiều sâu nhằm trang bị kiến thức toàn dân phòng chống bệnh phong… Kết quả, công tác kiểm tra loại trừ bệnh phong của huyện Đức Trọng được xếp loại xuất sắc.
 
Thy Vũ