Không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức phục vụ xã hội học tập

05:10, 24/10/2016

Thư viện Lâm Đồng vừa sơ kết 2 năm hoạt động Hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn toàn tỉnh (2014 - 2016) với sự tham dự của đại diện 11 thư viện huyện, thành, 4 thư viện xã, các tủ sách, điểm đọc sách. 

* 2 năm phục vụ trên nửa triệu lượt bạn đọc
 
Thư viện Lâm Đồng vừa sơ kết 2 năm hoạt động Hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn toàn tỉnh (2014 - 2016) với sự tham dự của đại diện 11 thư viện huyện, thành, 4 thư viện xã, các tủ sách, điểm đọc sách. 
 
Đứng trước sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông; 2 năm qua, Thư viện Lâm Đồng đã nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới hình thức phục vụ, vì một xã hội học tập và sự phát triển văn hóa đọc. Thư viện đã bổ sung gần 40 ngàn bản sách in, 334 tài liệu điện tử, 212 đầu báo - tạp chí; nâng tổng số vốn tài liệu hiện có lên 373.514 tài liệu; trong đó, Thư viện tỉnh là 196.530 tài liệu, các thư viện huyện, thành phố, xã là 176.984 tài liệu. 
 
Với nguồn tài liệu phong phú, Hệ thống Thư viện công cộng Lâm Đồng đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bạn đọc trong việc sử dụng khai thác vốn tài liệu. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thu hút độc giả như: giới thiệu sách, trưng bày triển lãm tài liệu theo chuyên đề, tranh ảnh, giao lưu thơ, nhạc, tọa đàm giới thiệu sách, liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách, vẽ tranh theo sách, ngày hội sách… Đã hình thành nhiều mô hình đọc sách trong cộng đồng dân cư như: CLB đọc sách, quán cà phê sách, thư viện lưu động. Trong 2 năm, hệ thống thư viện công cộng Lâm Đồng đã cấp đổi 14.291 thẻ, phục vụ gần 528 ngàn lượt bạn đọc (thư viện tỉnh gần 199 ngàn lượt, các thư viện huyện, thành 329 ngàn lượt) với 1,1 triệu lượt tài liệu được luân chuyển. 
 
Trong 2 năm tới (2016 - 2018), Hệ thống Thư viện công cộng Lâm Đồng tiếp tục bổ sung làm phong phú vốn tài liệu, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại các phòng đọc sách tại chỗ, phòng mượn sách về nhà, phát triển và mở rộng các loại hình ngoài thư viện, các mô hình các CLB. Thư viện sẽ thực hiện số hóa tài liệu và đưa tài liệu số lên mạng Internet để phục vụ nhu cầu tra tìm thông tin của độc giả, bạn đọc có thể truy cập tại nhà hoặc đến thư viện, truy cập mọi lúc, mọi nơi. 
 
QUỲNH UYỂN