Phụ nữ Bảo Lâm hành động vì môi trường

09:10, 31/10/2016

Nằm trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm đã xây dựng nhiều mô hình nhằm bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả cao. 

Nằm trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm đã xây dựng nhiều mô hình nhằm bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả cao. 
 
Hội viên Hội LHPN xã Lộc Nam ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm
Hội viên Hội LHPN xã Lộc Nam ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010, từ đó, Hội LHPN Bảo Lâm đã chủ động triển khai Cuộc vận động này đến 100% cơ sở Hội, chi, tổ Hội phụ nữ trong huyện.
 
Tại xã Lộc An, khi Hội LHPN xã triển khai thí điểm chương trình “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, việc làm quen thuộc hàng ngày của chị Đinh Thị Kim (hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 7, xã Lộc An) là thu gom rác thải quanh nhà sau khi đi chợ về hoặc dọn dẹp nhà cửa. 
 
Rác thải thu gom sau mỗi ngày được phân loại thành rác hữu cơ và rác vô cơ. Với những loại rác có thể phân hủy, chị Kim đào hố sau vườn nhà để chôn. Còn với những loại rác vô cơ, chị gom lại để đội vận chuyển mang ra điểm tập kết rác của xã. “Mới đầu mình không quen nên cảm thấy việc thu gom rồi phân loại rác khá mất công, nhưng làm dần thành thói quen. Bây giờ, mình cứ gặp rác trong nhà, rác ngoài đường là phải dọn ngay lập tức. Đường làng, ngõ xóm có sạch thì nhà mình mới sạch được” - chị Kim chia sẻ.
 
Mô hình “Sạch vườn, sạch bếp, sạch ngõ” được Hội LHPN xã Lộc An phát động từ năm 2013. Ban đầu, thông qua các buổi sinh hoạt hội, các dịp lễ, tết; Hội tổ chức các lớp tập huấn và tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của hội viên về việc bảo vệ môi trường. 
 
Với các buổi tọa đàm, các hội thi và tiểu phẩm sinh động, chị em phụ nữ hiểu rõ hơn về vai trò của môi trường đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Từ đó, chị em hình thành thói quen đào hố chôn rác hữu cơ. 
 
Hội còn xây dựng 3 đội chuyên vận chuyển rác vô cơ ra điểm tập kết rác. Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc An cho biết, hiện tại, 16 chi hội thôn trên địa bàn xã đều thực hiện mô hình “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. 
 
Ngoài ra, Hội còn tích cực xây dựng các tuyến đường liên thôn không rác. Mỗi tháng 1 lần, các hội viên Hội Phụ nữ cùng ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm; thường xuyên tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm vận động không chỉ chị em phụ nữ mà toàn thể nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. 
 
Ở quy mô toàn huyện, Hội LHPN Bảo Lâm đã thành lập và duy trì nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Con đường không rác; Mô hình 5 không, 3 sạch; Tổ phụ nữ làm sạch đường làng, ngõ xóm; Tổ phụ nữ phân rác hữu cơ tại gia đình… Ngoài ra, các hội viên còn đóng góp tiền và công sức để xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 
Chị Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm cho biết: Việc thực hiện Mô hình “3 sạch” chính là góp phần thực hiện tiêu chí 2 (về giao thông) và tiêu chí 17 (về môi trường) trong xây dựng NTM. 
 
Hiện nay, Hội đã thành lập 135 Tổ phụ nữ Tuyên truyền sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, Tổ phụ nữ Mỗi nhà một sọt rác, Tổ phụ nữ Thu gom rác thải, Tổ phụ nữ Hạn chế sử dụng túi ni lông, Tổ phụ nữ Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, có 135 Tổ phụ nữ Tuyên truyền nông thôn mới với 2.539 thành viên; 15 mô hình “Ngõ, hẻm 5 không, 3 sạch” có 314 thành viên, 16 tổ “3 sạch” với 892 thành viên; Mô hình Ánh sáng an ninh, Con đường không bóng tối với 34 hộ gia đình hội viên lắp điện chiếu sáng 2 bên đường. Bên cạnh đó, Hội viên phụ nữ còn đóng góp tiền, tham gia làm đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 359 triệu đồng.
 
Để phát huy cao nhất vai trò của người phụ nữ trong việc chung tay bảo vệ môi trường, theo chị Duyên, điều quan trọng nhất vẫn là biện pháp tuyên truyền. “Bảo Lâm là địa bàn gồm có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tập quán sinh hoạt còn ăn sâu trong nếp sống của người dân, thế nên việc triển khai thực hiện và tuyên truyền cần phải khéo léo, phù hợp. Ví dụ như ở xã Lộc Lâm là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số có đạo, chúng tôi kết hợp với nhà thờ để tuyên truyền bảo vệ môi trường cho chị em, sau đó tổ chức ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm vào mỗi sáng chủ nhật, ngay sau khi các chị em cùng gia đình đã đi lễ. Điều này giúp chị em hiểu cụ thể hơn” - chị Duyên chia sẻ. 
 
Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Bảo Lâm tiếp tục chương trình bảo vệ môi trường, với mô hình xây dựng xã Lộc Bảo trở thành “Xã cửa ngõ không rác”. Cuộc vận động “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đã tạo nên sự gắn kết và thể hiện vai trò của chị em phụ nữ tại Bảo Lâm trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và cộng đồng. Với nội dung thiết thực, cụ thể và gần gũi với đời sống phụ nữ, chương trình giúp nhận thức của hội viên phụ nữ được nâng lên, chuyển biến thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
 
H. THẮM - V. QUỲNH