Trao 173 xe lăn cho người khuyết tật và bệnh nhân nghèo

05:10, 24/10/2016

Trong ngày 20 đến 23/10, Hội đã phối hợp với Hội từ thiện Latter Day Saint Charities (Hoa Kỳ), Văn Phòng đại diện JTI Thụy Sĩ tại Việt Nam và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, tổ chức hành trình trao 173 chiếc xe lă

Đại diện JTI Thụy Sĩ tại Việt Nam tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Đức Trọng. Ảnh: V.Báu
Đại diện JTI Thụy Sĩ tại Việt Nam tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Đức Trọng. Ảnh: V.Báu

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong ngày 20 đến 23/10, Hội đã phối hợp với Hội từ thiện Latter Day Saint Charities (Hoa Kỳ), Văn Phòng đại diện JTI Thụy Sĩ tại Việt Nam và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, tổ chức hành trình trao 173 chiếc xe lăn, xe lắc tay với tổng trị giá 700 triệu đồng cho người khuyết tật và bệnh nhân bị tai biến, bại liệt của tỉnh Lâm Đồng.
 
Ngoài ra, 700 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các huyện Di Linh, Đức Trọng và Đam Rông cũng đã được đoàn từ thiện trao tận tay 700 thẻ BHYT để phòng những lúc ốm đau, bệnh tật có cơ hội khám, chữa bệnh kịp thời.
 
Cũng trong dịp này, đoàn đã khánh thành và đưa vào sử dụng 3 trạm cấp nước sạch tại các xã Tà In (huyện Đức Trọng), xã Tam Bố (huyện Di Linh) và xã Đạ Tông (Đam Rông) cho những hộ gia đình sử dụng.
 
Được biết, tổng trị giá quà tặng trong đợt này lên tới trên 1 tỷ đồng.
 
Văn Báu