Xây dựng thùng rác trên đỉnh Hòn Giao

09:10, 20/10/2016

Đỉnh Hòn Giao ở cao độ 1.800 m, là nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa trên ngọn đèo Khánh Lê - Lâm Đồng đã được bố trí ba thùng đựng rác bằng xi măng. 

Đỉnh Hòn Giao ở cao độ 1.800 m, là nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa trên ngọn đèo Khánh Lê - Lâm Đồng đã được bố trí ba thùng đựng rác bằng xi măng.

Các thùng rác có nắp đậy, cao 1,2 m. Việc xây dựng các thùng rác trên đỉnh đèo bởi đây là điểm du khách hay dừng chân và mang theo đồ ăn thức uống, thải tại chỗ gây ô nhiễm môi trường. Hàng tháng, sẽ có lực lượng thu gom tới thu gom rác cũng như dọn rác thải ra tại điểm này. Hòn Giao cách Đà Lạt 60 km thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. 

Khuê Việt Trường