Bảo Lộc thí điểm mô hình bán trú cho học sinh bậc tiểu học

04:11, 24/11/2016

Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Bảo Lộc triển khai thí điểm mô hình bán trú đối với học sinh bậc tiểu học. 

Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Bảo Lộc triển khai thí điểm mô hình bán trú đối với học sinh bậc tiểu học. 
 
Ban đầu, Phòng GD-ĐT dự kiến triển khai tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Lê Văn Tám, Trưng Vương, Nguyễn Khuyến, Thăng Long và Lý Tự Trọng. Nhưng do gặp khó khăn về cơ sở vật chất, chưa triển khai kịp, nên hiện nay chỉ mới có Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường II) và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Đam Bri) đã đưa vào hoạt động mô hình bán trú cho học sinh. Với mô hình này, học sinh tiểu học (6 đến 11 tuổi) được ăn cơm và nghỉ trưa tại trường. 
 
Tuy mới đưa vào hoạt động, nhiều phụ huynh học sinh đánh giá cao hoạt động của mô hình này. Với việc thực hiện bán trú, học sinh ăn uống và nghỉ lại buổi trưa tại trường nên thuận tiện cho việc đưa đón con em. Nhằm tạo điều kiện triển khai mô hình này, vừa qua, UBND thành phố Bảo Lộc đã hỗ trợ các trường hơn 5 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ. Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Bảo Lộc, dự kiến đến năm 2020, thành phố sẽ triển khai xong mô hình bán trú đối với học sinh bậc tiểu học trên toàn địa bàn. 
 
XUÂN LONG