Công nhận 55 sáng kiến cấp tỉnh

08:11, 30/11/2016

Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định công nhận 55 sáng kiến của 55 cá nhân trong tỉnh. Trong đó có sáng kiến của ông Ngô Xuân Hiển, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên với "Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cát Tiên".

Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định công nhận 55 sáng kiến của 55 cá nhân trong tỉnh. Trong đó có sáng kiến của ông Ngô Xuân Hiển, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên với “Giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cát Tiên”.
 
Tiếp theo gồm những sáng kiến của lãnh đạo các trường học như: “Hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh THPT giai đoạn 2015 - 2020” (ông Thái Ngọc Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng); “Một số giải pháp trong công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất ở trường tiểu học giai đoạn 2011- 2016” (ông Trần Văn Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Đầm 1, huyện Di Linh); “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường THCS” (bà Phan Thị Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, huyện Di Linh)…
 
Ngoài ra còn có nhiều sáng kiến của giáo viên như: “Giải pháp hữu ích khai thác kiến thức về số chính phương trong bồi dưỡng học sinh giỏi THCS” (ông Tống Xuân Tú, giáo viên Trường THCS Lê Lợi, Di Linh); “Lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi” (bà Trịnh Thị Nguyên, giáo viên Trường Mầm non 2, Đà Lạt)…
 
MẠC KHẢI