Đại học Đà Lạt trao bằng Tiến sĩ danh dự cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

04:11, 21/11/2016

Đây là danh hiệu Tiến sĩ danh dự đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt trao cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa được nhà trường tổ chức vào sáng 20/11.

Đây là danh hiệu Tiến sĩ danh dự đầu tiên của Trường Đại học Đà Lạt trao cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa được nhà trường tổ chức vào sáng 20/11. Tham dự có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; nguyên UVTƯ Đảng tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, giảng viên và 200 học viên cao học đại diện cho hơn 13 ngàn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt.
 
Tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta. Dịp này, Trường Đại học Đà Lạt đã trao bằng Tiến sĩ danh dự đầu tiên cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Cựu sinh viên của trường. Năm 2016, ông Johnathan Hạnh Nguyễn trở thành Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt. Ông đã có nhiều đóng góp cho việc phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường, nỗ lực góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao uy tín Trường Đại học Đà Lạt; đặc biệt, ông luôn dành nhiều suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là người góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ông đã tạo hơn 22 ngàn việc làm cho người lao động, trao tặng hơn 64 ngàn suất học bổng cho sinh viên trên cả nước, tài trợ xây dựng nhiều trường học vùng sâu, vùng xa… 
 
Trường Đại học Đà Lạt cũng đã công nhận thêm 2 tân Phó Giáo sư và 6 tân Tiến sĩ; đồng thời, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016.
 
 TUẤN HƯƠNG