Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường

05:11, 14/11/2016

Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng, trong năm học 2015-2016, số vụ vi phạm pháp luật, bạo lực học đường và an toàn giao thông của học sinh trong huyện giảm đáng kể, chỉ xảy ra 35 trường hợp học sinh vi phạm về luật giao thông đường bộ (giảm 15 trường hợp so với năm học trước).

Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Trọng, trong năm học 2015-2016, số vụ vi phạm pháp luật, bạo lực học đường và an toàn giao thông của học sinh trong huyện giảm đáng kể, chỉ xảy ra 35 trường hợp học sinh vi phạm về luật giao thông đường bộ (giảm 15 trường hợp so với năm học trước).
 
Có được kết quả trên là do 2 ngành Giáo dục và Công an huyện đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả cao. Trong đó, đặc biệt chú trọng về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, bạo lực học đường, đảm bảo an toàn giao thông cho hàng ngàn lượt cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn huyện.
 
Song song với đó, lực lượng công an xã còn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình để tham mưu, kiến nghị với công an địa phương chỉ đạo các trường học làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết các vụ việc vi phạm an ninh - trật tự.
 
Năm học 2016-2017, hai ngành Giáo dục và Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường bằng nhiều hình thức. Đồng thời, chủ động đưa các tiêu chí xây dựng đơn vị, trường học không có ma túy, bạo lực học đường và văn hóa giao thông vào đăng ký thi đua giữa các trường học…
 
Thy Vũ