Trên 1 triệu lượt người khám, điều trị tại các cơ sở Ðông y tư nhân

08:11, 29/11/2016

Hiện, Hội Đông y huyện Đức Trọng có 73 hội viên, trong đó có 39 hội viên hành nghề, 16 phòng khám điều trị Đông y, 1 đại lý Đông dược, 1 cơ sở buôn bán dược liệu tươi sống.

Hiện, Hội Đông y huyện Đức Trọng có 73 hội viên, trong đó có 39 hội viên hành nghề, 16 phòng khám điều trị Đông y, 1 đại lý Đông dược, 1 cơ sở buôn bán dược liệu tươi sống.
 
Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào năm 2008 đến nay, các phòng khám, điều trị Đông y tư nhân đã tiếp nhận và điều trị cho trên 1 triệu lượt người với các bệnh chủ yếu như: Thoái hóa khớp, hội chứng thần kinh tọa, phong thấp, các bệnh thần kinh ngoại biên, viêm xoang, hội chứng tâm thể…
 
Song song với đó, công tác khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền tại các cơ sở y tế trên địa bàn cũng ngày càng được quan tâm; số bệnh nhân đến khám và điều trị cũng ngày càng tăng. 
 
Tính từ năm 2008 đến nay, toàn Trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho trên 600 ngàn lượt người bằng phương pháp Đông y và Đông Tây y kết hợp. Cùng đó, 15 chi hội Đông y của 15 trạm y tế các xã, thị trấn trực thuộc hội đều đạt danh hiệu tiên tiến về y học cổ truyền. Hàng năm, đã phối hợp điều trị Đông - Tây y kết hợp cho trên 466 ngàn lượt bệnh nhân.
 
Hàng năm, Phòng Y tế huyện đã phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và kịp thời phát hiện, đình chỉ hoạt động với các cơ sở, cá nhân hành nghề trái phép. Trong 8 năm qua, không để xảy ra hiện tượng người nước ngoài lập phòng khám và hoạt động chữa bệnh trái phép ở địa phương.
 
T.VŨ