Các địa phương chuẩn bị tốt công tác tuyển quân 2017

05:12, 19/12/2016

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017, đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã hoàn tất công tác khám sức khỏe và tiếp tục triển khai bước tuyển chọn những thanh niên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn để chuẩn bị phát lệnh gọi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào tháng 2/2017.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017, đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã hoàn tất công tác khám sức khỏe và tiếp tục triển khai bước tuyển chọn những thanh niên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn để chuẩn bị phát lệnh gọi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào tháng 2/2017.
 
* THÀNH PHỐ BẢO LỘC: Công tác khám tuyển đã được triển khai trong thời gian từ 29/11 đến 2/12/2016. Trong lần khám tuyển sức khỏe này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã phát lệnh gọi 648 thanh niên trong độ tuổi ở tất cả 11 xã, phường và một số cơ quan, đơn vị đi khám tuyển sức khỏe. 100% thanh niên có lệnh gọi đã hăng hái tham gia khám tuyển. Trong số này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ chọn 250 thanh niên có đầy đủ sức khỏe để xét tuyển. Sau khi khám tuyển sức khỏe xong, ngày 14/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức cuộc họp để tiếp tục triển khai công tác tuyển quân.
 
* HUYỆN DI LINH: 100% thanh niên có lệnh gọi đã hăng hái đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong số 445 thanh niên đi khám tuyển, 280 thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe. Trong số này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện sẽ chọn đủ số lượng theo chỉ tiêu giao quân được giao. Được biết, trong số những thanh niên đảm bảo sức khỏe có 10 thanh niên là đảng viên; 22 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học và 50% thanh niên là người dân tộc thiểu số. 
 
* HUYỆN CÁT TIÊN: Trong đợt này, sau khi khám tuyển sàng lọc tại chỗ, hơn 130 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở 11 xã, thị trấn trong huyện đã hăng hái đi khám tuyển sức khỏe theo lệnh gọi. Công tác khám tuyển sức khỏe được tổ chức 2 ngày (13 và 14/12/2016). Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cát Tiên, những thanh niên đảm bảo yêu cầu về sức khỏe được đưa vào danh sách để tuyển chọn nhập ngũ. Công tác tuyển quân năm nay đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã, thị trấn triển khai chặt chẽ, đúng quy trình và chú trọng đến chất lượng. Chỉ tiêu được giao cho huyện Cát Tiên tuyển chọn 50 thanh niên nhập ngũ. 
 
Các huyện khác cũng đã triển khai tốt công tác tuyển quân để chuẩn bị cho đợt giao quân năm 2017.  
 
XUÂN LONG