Công an tỉnh tặng gạo cho 141 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

04:12, 07/12/2016

Chiều ngày 6/12, Công an tỉnh đã tiến hành tặng gạo cho 141 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại thôn 4, xã Đạ Long, huyện Đam Rông.

Chiều ngày 6/12, Công an tỉnh đã tiến hành tặng gạo cho 141 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại thôn 4, xã Đạ Long, huyện Đam Rông.
 
Công an tỉnh tặng gạo cho các hộ đồng bào nghèo. Ảnh: Đ.Huy
Công an tỉnh tặng gạo cho các hộ đồng bào nghèo. Ảnh: Đ.Huy

Trước đó, sau khi khảo sát và xác định địa bàn thôn 4, xã Đạ Long, huyện Đam Rông có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên là địa bàn phức tạp về phá rừng làm rẫy mà nguyên nhân là do bà con thiếu đất sản xuất dẫn đến cuộc sống khó khăn, Công an tỉnh đã tiến hành vận động, quyên góp trong các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn và đã thu được hơn 7 tấn gạo. 
 
Số gạo này nhanh chóng được đưa về tặng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại thôn 4, xã Đạ Long. Số gạo mỗi hộ được nhận là 50 kg, tuy không nhiều nhưng phần nào giúp bà con vơi đi những khó khăn.
 
Được biết, do cuộc sống khó khăn, thời gian gần đây người dân tại thôn 4, xã Đạ Long đã trở về làng cũ là tiểu khu 26, 27 thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà phát rừng đặc dụng để làm rẫy. Được vận động, nhiều bà con trong số này đã nhận ra và hứa sẽ trở về lại Đạ Long, nhận giao khoán đất rừng và nhận đất do Nhà nước giao để sản xuất.
 
ĐỨC HUY