Đức Trọng biểu dương 32 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

05:12, 19/12/2016

Ngày 19/12, Hội LHPN huyện Đức Trọng đã tổng kết phong trào thi đua, công tác hội và biểu dương gương điển hình tiên tiến trong năm 2016.
 

Ngày 19/12, Hội LHPN huyện Đức Trọng đã tổng kết phong trào thi đua, công tác hội và biểu dương gương điển hình tiên tiến trong năm 2016.
 
Trao giấy khen cho cá nhân tiêu biểu. Ảnh: T.Vũ
Trao giấy khen cho cá nhân tiêu biểu. Ảnh: T.Vũ

Trong năm qua, Hội LHPN huyện đã chủ động, tích cực trong triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
Các phong trào thi đua đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia. Cụ thể như: Các cấp hội tiếp tục duy trì và xây dựng các mô hình tổ nhóm tiết kiệm, hùn vốn, các mô hình “tiết kiệm” làm theo Bác... với tổng số tiền hơn 207 triệu đồng, trong đó có 132 tổ nuôi heo đất, thỏ đất tiết kiệm; 214 tổ bỏ tiền tiết kiệm vào ống tre, 136 tổ xây dựng bầu gạo tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm...
 
Cùng đó, tính đến nay, toàn huyện có 14.978/17.087 hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch; 100% cơ sở hội xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”...
 
Hội LHPN huyện đã biểu dương 16 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến trong năm 2016. Đồng thời, trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và trao nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội LHPNVN, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2016. 
 
THY VŨ