Hội LHPN tổng kết cụm thi đua Tây Nguyên năm 2016

06:12, 12/12/2016

Ngày 10/12, tại Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết cụm thi đua Tây Nguyên năm 2016 với sự tham dự của đoàn công tác Trung ương Hội và 5 tỉnh thi đua trong cụm do Hội LHPN Lâm Đồng làm Cụm trưởng.

Ngày 10/12, tại Đà Lạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết cụm thi đua Tây Nguyên năm 2016 với sự tham dự của đoàn công tác Trung ương Hội và 5 tỉnh thi đua trong cụm do Hội LHPN Lâm Đồng làm Cụm trưởng.
 
Năm 2016, Hội LHPN 5 tỉnh Tây Nguyên tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trong đó phương châm hoạt động của Cụm thi đua Tây Nguyên là: “Mỗi chi hội một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.
 
Kết quả nổi bật, Hội LHPN 5 tỉnh Tây Nguyên đã phát động xây dựng nhiều công trình ý nghĩa như: Hội LHPN Lâm Đồng phát động phong trào “Phổ cập máy tính cho các cơ sở Hội” đã vận động được 470 triệu đồng, trang bị cho 60 cơ sở Hội 40 bộ máy vi tính và 20 máy in. Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc phát động công trình “100 con bò sinh sản - chung tay cùng phụ nữ nghèo” đến nay đã vận động được trên 2,4 tỷ đồng với 153 con bò sinh sản. Hội LHPN Gia Lai xây dựng 10 mái ấm tình thương trị giá 500 triệu đồng từ nguồn vận động các doanh nghiệp trong tỉnh. Hội LHPN Kon Tum hỗ trợ xây dựng công trình nước tự chảy cho phụ nữ 3 làng DTTS với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Hội LHPN Đắc Nông vận động xây dựng 18 căn nhà tình thương trị giá 770 triệu đồng. 
 
Hội LHPN trong cụm thi đua Tây Nguyên đã đóng góp 40 triệu đồng giúp cho Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng xây dựng 1 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. 
 
Tại hội nghị, Hội LHPN Lâm Đồng đã trao cờ luân lưu cho Hội LHPN Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nguyên năm 2017.
 
DIỆU HIỀN