Tăng cường chấn chỉnh xe du lịch đậu đỗ sai quy định

05:12, 05/12/2016

Đà Lạt là thành phố du lịch nên hàng năm thu hút gần 4 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vào cao điểm mùa tết, lễ hội, có khi lên tới 25 ngàn người/ngày. Thực tế này cũng đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, xe ô tô đậu đỗ lấn chiếm lòng lề đường còn xảy ra, nhất là khu vực trung tâm phường 1, phường 2 của thành phố Đà Lạt.

Đà Lạt là thành phố du lịch nên hàng năm thu hút gần 4 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vào cao điểm mùa tết, lễ hội, có khi lên tới 25 ngàn người/ngày. Thực tế này cũng đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, xe ô tô đậu đỗ lấn chiếm lòng lề đường còn xảy ra, nhất là khu vực trung tâm phường 1, phường 2 của thành phố Đà Lạt.
 
Thời gian qua, trước những ý kiến bức xúc của cử tri về vấn đề này, UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo Công an thành phố tăng cường biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời. Trước hết, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, các hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng hướng dẫn cho khách đậu xe đúng quy định, chấp hành nghiêm luật giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Thống kê, chỉ trong 10 tháng đầu năm cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt trên 12 ngàn trường hợp vi phạm, mức phạt trên 5,5 tỷ đồng, tạm giữ trên  một ngàn ô tô đậu không đúng nơi quy định, phạt hành chính  trên 200 triệu đồng. 
 
Tình trạng xe ô tô chạy vào đường cấm còn xảy ra, nhất là xe ô tô tải trên 3,5 tấn, Công an thành phố đã xử phạt trên 186 trường hợp xe ô tô đi vào đường cấm, số tiền xử phạt trên 186 triệu đồng.
 
Được biết, trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm nhất là vào mùa lễ hội, tết sắp đến nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông trên địa bàn thành phố.
 
N.THU