120/147 xã, phường trong toàn tỉnh có người nhiễm HIV

05:01, 03/01/2017

Chiều ngày 3/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy và HIV/AIDS cho 100 đoàn viên, thanh niên.

Chiều ngày 3/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy và HIV/AIDS cho 100 đoàn viên, thanh niên.
 
Theo ước tính, cả nước hiện có khoảng 254.000 người nhiễm HIV. Mỗi năm có khoảng 12.000-14.000 trường hợp mới nhiễm HIV. Tại Lâm Đồng, tính đến 30/11/2016, toàn tỉnh có 1.242 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 519 bệnh nhân tử vong do AIDS. Đến nay, đã có 120/147 xã, phường thuộc 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh có người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV chủ yếu tập trung ở các địa phương, bao gồm: Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lộc, Di Linh. Các yếu tố nguy cơ lây truyền HIV giai đoạn hiện nay vẫn là lây truyền HIV trong nhóm nghiện chích ma túy và từ nhóm nghiện chích ma túy nhiễm HIV sang vợ, bạn tình của họ. Ngoài ra, có yếu tố nguy cơ mới làm lây truyền HIV trong sử dụng ma túy tổng hợp ở giới trẻ và phụ nữ bán dâm, dẫn đến tăng nguy cơ quan hệ tình dục tập thể không được bảo vệ và mại dâm nam, gồm nam bán dâm cho nam đồng tính, người chuyển giới nữ.
 
Buổi tập huấn còn giới thiệu tới các đoàn viên, thanh niên về chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, kiến thức cơ bản về ma túy và cách phòng chống ma túy. 
 
N.NGÀ