Ðảm bảo an ninh - trật tự trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

08:01, 17/01/2017

Là thành phố du lịch, những năm qua, Lâm Ðồng không ngừng đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Ðà Lạt trở thành một thành phố văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách. 

Là thành phố du lịch, những năm qua, Lâm Ðồng không ngừng đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Ðà Lạt trở thành một thành phố văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách. 
 
Trò chơi hành trình trên cao tại Khu Du lịch thác Datanla (Đà Lạt). Ảnh: V.Báu
Trò chơi hành trình trên cao tại Khu Du lịch thác Datanla (Đà Lạt). Ảnh: V.Báu
Hàng năm, du lịch Lâm Đồng đón gần 5 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong quá trình hoạt động dễ phát sinh nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cả chính đời sống văn hóa của nhân dân. Đòi hỏi các ngành các cấp, đặc biệt ngành VH-TT-DL và Công an cần có sự phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt, kịp thời và hiệu quả các hoạt động. 
 
Vì vậy, 2 ngành đã thường xuyên trao đổi thông tin về lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di tích, hủy hoại di sản văn hóa, đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm di tích, các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa để trục lợi. Kịp thời chấn chỉnh những bất cập và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động VH-TT-DL ở địa phương mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng ngừa đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh chưa để xảy ra các vấn đề lớn về vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh trật tự phòng cháy, chữa cháy.
 
Toàn tỉnh hiện có 453 cơ sở kinh doanh karaoke, 1 vũ trường; 450 cơ sở tập luyện và thi đấu thể thao, 815 CLB thể dục thể thao; 1.041 cơ sở lưu trú du lịch đã qua thẩm định với tổng số 16.613 phòng, trong đó có 348 khách sạn 1-5 sao. Có 45 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành - vận chuyển du lịch; 34 khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác là các danh lam thắng cảnh tự nhiên, các công trình kiến trúc, cơ sở tôn giáo, làng nghề, làng dân tộc bản địa, khảo cổ…

Với quan niệm: Giữ vững an ninh trật tự trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch để mọi hoạt động đều tuân thủ theo đúng pháp luật cũng chính là làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách, trong năm, 2 ngành đã phối hợp kiểm tra 24 đơn vị, phúc tra 9 đơn vị, khu điểm du lịch có thiết bị, phương tiện vận chuyển khách du lịch kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh. Riêng du lịch mạo hiểm là một loại hình tiềm năng thế mạnh của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng với lợi thế điều kiện địa hình, thiên nhiên khí hậu, nên việc phát triển loại hình du lịch này là cần thiết. Tuy nhiên, việc phát triển cũng phải đi đôi với việc quan tâm quản lý để đảm bảo an toàn cho du khách. 

 
Ngay từ đầu năm, loại hình du lịch mạo hiểm đã xảy ra sự cố làm du khách nước ngoài thiệt mạng. Ngay sau đó các ngành chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh, siết chặt quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh tổ chức loại hình du lịch này. Phối hợp kiểm tra, rà soát việc tổ chức hoạt động đu dây vượt thác của các đơn vị kinh doanh du lịch mạo hiểm tại Khu Du lịch thác Datanla. 
 
Sở VH-TT-DL đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Công an các huyện, thành xử lý vi phạm trò chơi điện tử game bắn cá trên địa bàn. Hai ngành cũng đã phối hợp nhắc nhở chấn chỉnh các hành vi như: quảng cáo không làm thủ tục theo thông báo quy định, quảng cáo bằng loa phóng thanh trên phương tiện giao thông tại nội thành, nội thị; trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc, cơ sở karaoke sử dụng nhân viên phục vụ quá số lượng quy định…
 
Ở các huyện, thành đều lập đội kiểm tra liên ngành với sự tham gia của phòng văn hóa, cơ quan công an tích cực kiểm tra hoạt động văn hóa công cộng, thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh du lịch, kinh doanh băng đĩa, karaoke… đã phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ vi phạm. Ngoài ra, 2 ngành ở cấp huyện tích cực phối hợp nắm bắt an ninh tư tưởng trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn thế lực thù địch lợi dụng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, chính sách dân tộc để tuyên truyền chống phá, gây chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc. 
 
Mục tiêu đặt ra của ngành văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2017 thu hút 5,8 triệu lượt khách, trong đó 390 ngàn lượt khách nước ngoài - mục tiêu này là một sức ép lớn cho du lịch Lâm Đồng trong điều kiện kinh tế toàn cầu suy thoái. Đặc biệt là việc thu hút khách nước ngoài, thì sức ép về bảo đảm an ninh trật tự lại càng được quan tâm. 
 
Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết: Năm 2017, quy chế phối hợp sẽ tiếp tục được thực hiện một cách chủ động, tích cực, thường xuyên, chặt chẽ, toàn diện, kịp thời và có hiệu quả trên cơ sở căn cứ vào Luật An ninh quốc gia và Quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Hai ngành sẽ phối hợp trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về mọi lĩnh vực; Hai ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các giải pháp cụ thể đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách tham dự các hoạt động, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trong năm 2017, đặc biệt là Festival Hoa lần thứ VII diễn ra vào cuối năm; Phối hợp quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài, các chương trình dự án có yếu tố nước ngoài; Phối hợp nắm bắt tình hình kịp thời, quản lý tốt về an ninh trật tự khi có hoạt động ở địa phương. 
 
Riêng về du lịch, việc phối hợp hướng dẫn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch phù hợp với pháp luật sẽ được tăng cường. Hướng dẫn khách du lịch thực hiện đúng quy định về cư trú, đi lại tại địa phương và các quy định khác liên quan đến an ninh trật tự; ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng con đường du lịch để thực hiện hành động phi pháp và xử lý theo thẩm quyền các hành vi phạm pháp. Đó cũng chính là cách để Sở VH-TT-DL Lâm Đồng và Công an Lâm Đồng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường du lịch, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của du khách.
 
QUỲNH UYỂN

Toàn tỉnh hiện có 453 cơ sở kinh doanh karaoke, 1 vũ trường; 450 cơ sở tập luyện và thi đấu thể thao, 815 CLB thể dục thể thao; 1.041 cơ sở lưu trú du lịch đã qua thẩm định với tổng số 16.613 phòng, trong đó có 348 khách sạn 1-5 sao. Có 45 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành - vận chuyển du lịch; 34 khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác là các danh lam thắng cảnh tự nhiên, các công trình kiến trúc, cơ sở tôn giáo, làng nghề, làng dân tộc bản địa, khảo cổ…