Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Công ty Mobifone tặng học bổng và quà Tết cho người nghèo

01:01, 16/01/2017

(LĐ online) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, sáng nay (16/1/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Công ty Mobifone Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm.

(LĐ online) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, sáng nay (16/1/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Công ty Mobifone Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao học bổng cho các học sinh nghèo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng trao học bổng cho các học sinh nghèo

200 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 200 phần quà đã được đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng với ông Đào Xuân Thọ - Giám đốc Mobifone Lâm Đồng ân cần trao cho các học sinh và bà con nghèo hai huyện.
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Công ty Mobifone Lâm Đồng cũng đã trao tặng 6 căn nhà tình thương (40 triệu đồng/căn) cho 2 huyện Đạ Huoai và Bảo Lâm. Tổng giá trị tặng học bổng và quà Tết là 500 triệu đồng.
 
Cũng trong dịp này, Hội Golf tỉnh Lâm Đồng trao tặng thêm 2 căn nhà tình thương cho người nghèo huyện Đạ Huoai. 
 
Đây là những món quà ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về nhằm động viên, tiếp thêm sức mạnh cho các  gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và trong học tập; góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo. 
 
 Tặng quà Tết cho bà con nghèo
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Giám đốc Công ty Mobifone Lâm Đồng tặng quà Tết cho bà con nghèo

Được biết, với tinh thần kết nối yêu thương, thời gian qua, Công ty Mobifone Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực theo phương châm “lá lành đùm lá rách”, thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
Tuấn Dương