Bảo Lâm: Trao tặng hơn 5.000 phần quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

05:01, 23/01/2017

Đến nay, huyện Bảo Lâm còn 1.504 hộ nghèo và 2.252 hộ cận nghèo. Để giúp người nghèo đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 trong không khí đầm ấm, hạnh phúc và sum vầy, huyện Bảo Lâm đã trích gần 1,5 tỷ đồng để chăm lo, tặng quà Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng.

Đến nay, huyện Bảo Lâm còn 1.504 hộ nghèo và 2.252 hộ cận nghèo. Để giúp người nghèo đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 trong không khí đầm ấm, hạnh phúc và sum vầy, huyện Bảo Lâm đã trích gần 1,5 tỷ đồng để chăm lo, tặng quà Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tặng quà Tết cho bà con đồng bào DTTS huyện Bảo Lâm
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tặng quà Tết cho bà con đồng bào DTTS huyện Bảo Lâm
Theo đó, huyện Bảo Lâm đã tặng 5.036 phần quà Tết (300 ngàn đồng/phần) tới tay các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, dịp Tết cổ truyền năm nay, thông qua các nguồn tài trợ, huyện Bảo Lâm đã vận động được 687 triệu đồng để hỗ trợ xây 27 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Trong đó, 5 căn được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn và 22 căn được hỗ trợ 25 triệu đồng/căn. Ngoài nguồn kinh phí của huyện, Tết năm nay, các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân còn trao tặng hàng trăm suất quà Tết tới tay các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn huyện trị giá hàng trăm triệu đồng. Chính quyền các xã, thị trấn còn tổ chức quyên góp để tặng quà Tết cho người nghèo. Nhiều địa phương trong huyện như: Lộc Ngãi, Lộc Thành, Lộc An và thị trấn Lộc Thắng vận động, quyên góp được hàng trăm suất quà trao tận tay người nghèo đón Tết.
 
KHÁNH PHÚC