Trên 1,4 tỷ đồng đóng góp "Quỹ vì người nghèo"

08:01, 16/01/2017

Theo UBMTTQVN huyện Đức Trọng, trong năm 2016, cuộc vận động "Quỹ vì người nghèo" trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả. Thông qua cuộc vận động đã huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm từ 3,84% xuống còn 2,32%.

Theo UBMTTQVN huyện Đức Trọng, trong năm 2016, cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả. Thông qua cuộc vận động đã huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội chăm lo, giúp đỡ cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm từ 3,84% xuống còn 2,32%.
 
Trong năm 2016, toàn huyện đã vận động đóng góp “Quỹ vì người nghèo” với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng (trong đó, huyện vận động được 600 triệu đồng; các xã, thị trấn vận động 854 triệu đồng). 
 
Từ số tiền trên, đã tiến hành xây mới 26 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 12 căn cho các hộ nghèo.
 
Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, UBMTTQVN huyện còn hỗ trợ cho các hộ nghèo vui Tết Nguyên đán, học sinh nghèo vượt khó, chương trình hoa cúc trắng, hộ nghèo ốm đau, bệnh tật… với số tiền trên 200 triệu đồng. Đồng thời, từ nguồn Quỹ hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh, đã tiến hành giải ngân 100 triệu đồng cho 75 hộ bị thiệt hại do hạn hán gây ra tại các xã Đa Quyn, Tà Năng, Tà Hine, mỗi hộ hỗ trợ một bồn nước bằng inox 500 lít.
 
T.VŨ