Bệnh viện đa khoa tỉnh kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)

10:02, 25/02/2017

(LĐ online) - Ngày 24/2, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). 

(LĐ online) - Ngày 24/2, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Trong chương trình, đội ngũ các thầy thuốc của bệnh viện đã ôn lại lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế, đặc biệt là lời căn dặn cán bộ y tế: Trước hết phải thật thà đoàn kết; cán bộ y tế phải thương yêu người bệnh, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, “Lương y như từ mẫu”. 
 
Lãnh đạo BVĐK tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
Lãnh đạo BVĐK tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016, BVĐK tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Sở Y tế giao. Từ đó, có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng và phong tặng danh hiệu cao quý như: Thầy thuốc Ưu tú, Bằng khen của Bộ Y tế và các cấp.
 
Năm 2017 BVĐK tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cơ quan vững mạnh, Công đoàn cơ sở và Đoàn TNCSHCM vững mạnh. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Triển khai học tập các nghị quyết của Đảng và chủ trương pháp luật của Nhà nước, giáo dục rèn luyện nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ y tế. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng phát triển bệnh viện hạng I, triển khai đề án tinh giản biên chế đến năm 2020, tăng cường công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Triển khai nhiều kỹ thuật mới, thực hiện tốt 2 đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Tim mạch và Ung bướu. Đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, chống thất thu viện phí.  

* Chiều ngày 24/2, Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2017).
 
Trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho các cán bộ, nhân viên ngành y tế
Trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho các cán bộ, nhân viên ngành y tế

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, nhân viên ngành Y tế và cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế nói chung và ngành Y tế huyện Đức Trọng trong chặng đường 62 năm qua.
 
Riêng trong năm 2016, Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn ở Đức Trọng đã tích cực đầu tư, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị y tế; đội ngũ cán bộ y tế có chuyển biến tích cực về tinh thần, tác phong làm việc; triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì các chương trình y tế đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra tai biến…
 
Dịp này, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đức Trọng đã trao 12 kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho 12 cán bộ, nhân viên y tế và trao 1 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 1 cá nhân.
 
AN NHIÊN - THY VŨ