Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng ngành Giáo dục lần thứ VI

08:02, 27/02/2017

(LĐ online) - Trong 2 ngày 23, 24/2, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng lần thứ VI" năm học 2016 - 2017. 

(LĐ online) - Trong 2 ngày 23, 24/2, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng lần thứ VI” năm học 2016 - 2017. Trải qua hội thi cấp cơ sở, 50 cô giáo xuất sắc nhất đại diện cho hơn 17 ngàn nữ giáo viên trong toàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng được chọn tham dự hội thi cấp tỉnh. Mỗi thí sinh dự thi ở 2 nội dung: thi Tài năng (với 3 phần thi: chuyên môn, xử lý tình huống sư phạm, năng khiếu) và thi Duyên dáng (với 2 phần thi: trình diễn áo dài truyền thống và trình diễn trang phục tự chọn).  
 
Trao giấy khen cho các thí sinh xuất sắc nhất
Trao giấy khen cho các thí sinh xuất sắc nhất

Sau các phần thi trên, 16 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết dự thi phần báo cáo chuyên đề và thi ứng xử. Với phần thể hiện xuất sắc của mình, cô giáo Lê Tuyết Sương - Trường THPT Lộc Thanh (Bảo Lộc) đã đoạt giải nhất hội thi và được chọn tham dự hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2017. Ban Tổ chức cũng đã trao 5 giải nhì, 10 giải ba, 14 giải khuyến khích và các giải phụ như: thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất, thí sinh trình diễn trang phụ tự chọn đẹp nhất, thí sinh xử lý tình huống sư phạm xuất sắc nhất, thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu xuất sắc nhất… Ngoài ra, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 6 đơn vị nỗ lực tham gia hội thi.
 
Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” được Sở GDĐT và Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức 5 năm/lần, nhằm tôn vinh trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp, sự duyên dáng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của nữ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong việc nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đồng thời, thông qua hội thi đánh giá việc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác phụ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; qua đó, chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung và nữ nhà giáo nói riêng, đặc biệt trong việc thực hiện phong trào “Giỏi việc trường -  Đảm việc nhà” gắn với các cuộc vận động lớn của ngành trong đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên toàn ngành. 
 
Tuấn Hương