Vĩnh biệt nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng

11:02, 16/02/2017

Tuy đã biết sức khỏe của nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng không được tốt, nhưng được tin anh ra đi một cách đột ngột, bạn bè đồng nghiệp ai cũng ngỡ ngàng.

Tuy đã biết sức khỏe của nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng không được tốt, nhưng được tin anh ra đi một cách đột ngột, bạn bè đồng nghiệp ai cũng ngỡ ngàng.
 
Nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng (thứ 4 từ phải sang) tại Đại hội Hội VHNT Lâm Đồng khóa IV
Nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng (thứ 4 từ phải sang) tại Đại hội Hội VHNT Lâm Đồng khóa IV
Vốn là một người con của Cao Bằng, sinh ra trong một gia đình cách mạng; nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng  đi bộ đội rồi được quân đội cử đi học Trung cấp tại chức tại Nhạc việc Hà Nội, ngành sáng tác từ năm 1968 đến năm 1972. Ra quân về công tác ở Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Cao Bằng. 
 
Nhà báo, nhạc sĩ Dương Toàn Thắng viết nhiều ca khúc đậm đà chất liệu dân gian và có những thành công đáng kể, như: “Ca khúc tiếng chim queng qui” và đạt giải A năm 1984; Giải A ca khúc thiếu nhi Đài Tiếng nói Việt Nam với “Cao Bằng mùa hoa phượng” (1982); “ Gửi tặng một mùa hoa” và “Chèo thuyền trên sông Ba Bể” (1984); nhạc kịch “Lao Tồng” (1976).
 
Trong Liên hoan truyền hình toàn quốc tổ chức tại Đà Lạt, anh đoạt giải A về phóng sự và sau đó chuyển công tác từ Cao Bằng về Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng; là trưởng phòng biên tập tiếng dân tộc của Đài. Anh là ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; Chi hội phó Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Lâm Đồng.
 
Trên quê hương Đà Lạt – Lâm Đồng, anh đã có thêm nhiều ca khúc, như: Đi trải rộng màu xanh, Cầu Vồng, Giọt cà phê thì thầm (thơ Trần Ngọc Trác), Tiếng gọi trong đêm, Cao Bằng (thơ Trần Ngọc Trác), Giấc mơ mùa xuân (thơ Uông Thái Biểu)… 
 
Nhạc sĩ Dương Toàn Thắng  được tặng thưởng 2 huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và hạng ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huy chương vì “Sự nghiệp Văn học nghệ thuật”, Huy chương “Vì Sự nghiệp báo chí Việt Nam”…
 
Nhạc sĩ Dương Toàn Thắng  mất ngày 14 tháng 02 năm 2017 tại Sơn Tây 
 
Trọng Nghĩa