ĐH Đà Lạt và ĐH Stenden Hà Lan ký kết Ghi nhớ hợp tác

09:03, 30/03/2017

(LĐ online) - Ngày 29/3, tại Trường Đại học (ĐH) Đà Lạt và ĐH Stenden Hà Lan đã ký kết Ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trước sự chứng kiến của Thị trưởng thành phố Emmen, Hà Lan  -  ngài Bouke Roelof Arends và đoàn công tác thành phố Emmen; cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Đà Lạt và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Dalat Hasfarm. 

(LĐ online) - Ngày 29/3, tại Trường Đại học (ĐH) Đà Lạt và ĐH Stenden Hà Lan đã ký kết Ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trước sự chứng kiến của Thị trưởng thành phố Emmen, Hà Lan  -  ngài Bouke Roelof Arends và đoàn công tác thành phố Emmen; cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Đà Lạt và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Dalat Hasfarm. 
 
Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hòa và bà Theodora van Geffen đã ký bản Ghi nhớ trước sự chứng kiến của hai bên
Hiệu trưởng Nguyễn Đức Hòa và bà Theodora van Geffen đã ký bản Ghi nhớ trước sự chứng kiến của hai bên
PGS, TS. Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt Nguyễn Đức Hòa cho biết: ĐH Đà Lạt đang trong chương trình quốc tế hóa mãnh mẽ và hiệu quả các chương trình đào tạo; và là một trong 4 trường ĐH tại Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO thế giới vào tháng 3/2017. Vì vậy, thông qua lễ ký kết quan trọng này, ĐH Đà Lạt và ĐH Stenden nhằm hướng đến sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu khoa học,  trao đổi cán bộ và sinh viên nghiên cứu và học tập… Trên cơ sở đó, 2 trường sẽ trao đổi về khoa học sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lực thương mại, xây dưng mối liên kết chặt chẽ giữa trường ĐH – doanh nghiệp – chính quyền địa phương… Đây cũng là bước chuyển tiếp ở mức cao hơn nữa về sự thành công tại ĐH Đà Lạt thời gian qua đã cùng các đối tác Hà Lan thực hiện các dự án về tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, sinh viên của Trường và nông dân tỉnh Lâm Đồng trong khuôn khổ chương trình dự án Fresh Academy với Chính phủ Hà Lan và tổ chức chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao Hà Lan PUM…
 
Đại diện Trường ĐH Stenden -  bà Johanna Theodora van Geffen -  Trưởng Chi nhánh Emmen cũng cho biết, ĐH Đà Lạt được chọn là một trong 3 trường ĐH ở Việt Nam (ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Đồng Tháp) cùng với ĐH Stenden và 2 trường ĐH khác ở Phần Lan và Đức đang hợp tác phát triển đề cương tham gia tìm tài trợ tại dự án ERAMUS PLUS. Đây sẽ là một cơ hội lớn để ĐH Đà Lạt và ĐH Stenden làm cầu nối rất tốt giữa các doanh nghiệp với chính quyền địa phương của hai nước Việt Nam và Hà Lan thời gian tới, trong thúc đẩy sản xuất và phát triển hoạt động thương mại.
 
MINH ĐẠO