Di Linh: Dân đóng góp trên 36 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

05:03, 13/03/2017

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Di Linh, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện Di Linh đã có hơn 500 km trục đường thôn, đường xã, đường nội đồng được đầu tư cứng hóa, với tổng kinh phí trên 310 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng. 

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Di Linh, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện Di Linh đã có hơn 500 km trục đường thôn, đường xã, đường nội đồng được đầu tư cứng hóa, với tổng kinh phí trên 310 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng. 
 
Ngoài việc đóng góp tiền của để xây dựng giao thông nông thôn, nhân dân huyện Di Linh còn tham gia hàng ngàn ngày công, hiến đất, vật kiến trúc... để xây dựng nông thôn mới.
 
Được biết, qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Di Linh đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đinh Lạc, Hòa Trung, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Gung Ré, Gia Hiệp và Tân Châu.
 
N.ĐỒNG