Đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông

05:03, 16/03/2017

Chiều ngày 16/3, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1/2017 với sự tham gia của 63 tỉnh, thành toàn quốc. Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đầy đủ thành viên Ban ATGT tỉnh đã tham gia đầu cầu Lâm Đồng.

Chiều ngày 16/3, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1/2017 với sự tham gia của 63 tỉnh, thành toàn quốc. Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đầy đủ thành viên Ban ATGT tỉnh đã tham gia đầu cầu Lâm Đồng.
 
Ba tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 3.456 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 153 vụ TNGT, giảm 20 người chết và 707 người bị thương. Nguyên nhân chính của TNGT đường bộ vẫn do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường và phương tiện chính là xe mô tô. Có 34 tỉnh, thành phố có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ 2016 và 26 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó có 10 tỉnh tăng trên 40%. Trong số các vụ TNGT có 12 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 34 người, 9 vụ rất nghiêm trọng làm chết 17 người. 
 
Trong 2 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông đăng ký mới 59.169 xe ô tô, 557.512 xe mô tô, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên xấp xỉ 3,1 triệu xe ô tô và trên 47 triệu xe mô tô. Các trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động cũng tăng cường hoạt động với 18.550 vụ kiểm tra và 7.591 xe vi phạm. 
 
Với Lâm Đồng, 3 tháng đầu năm 2017 xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 46 người, bị thương 34 người, trong đó có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết. So cùng kỳ 2016, số vụ TNGT tăng 4 vụ, số người chết tăng 11 người, tức tăng 31,4%. Lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 11.987 trường hợp, tạm giữ 1.555 xe mô tô, 49 xe ô tô, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 7,3 tỷ đồng, tước 553 GPLX có thời hạn. Sở GTVT ra quyết định xử lý 125 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ với số tiền phạt là trên 347 triệu đồng. Hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tiếp tục tăng cường, không để tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải. 
 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận, mặc dù 3 tháng đầu năm 2017, tình hình trật tự ATGT đã có nhiều tiến bộ đáng mừng nhưng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề như TNGT còn diễn biến phức tạp, tình hình xe quá khổ, quá tải có dấu hiệu tái diễn, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, hạ tầng giao thông cần tiếp tục được kiện toàn. Đồng chí đề nghị các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong toàn cộng đồng, hướng tới một xã hội văn minh trong giao thông.
 
D.Q