Lâm Đồng có 14 chị tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

03:03, 06/03/2017

(LĐ online) - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2017 -2022), với chủ đề "Đoàn kết – Đổi mới – Bình đẳng – Hội nhập" sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 7 - 9/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. 

(LĐ online) - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2017 -2022), với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Bình đẳng – Hội nhập” sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 7 - 9/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. 
 
Tham dự có 1.155 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, các ngành nghề, lĩnh vực công tác và các vùng, miền khác nhau trong cả nước. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 48; trong đó đại biểu cao tuổi nhất là 79 tuổi (GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam); đại biểu nhỏ tuổi nhất là 18 tuổi (Nguyễn Thu Minh Châu, học sinh lớp 12 chuyên Toán - Trường chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt - Lâm Đồng).
 
Đoàn đại biểu Phụ nữ Lâm Đồng tham dự Đại hội có 14 đại biểu, gồm các chị: Phạm Thị Mỹ Huyền (Chủ tịch Hội LHPN tỉnh), Nguyễn Thị Lệ (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy); Hồ Thu Nguyệt (Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh); Cil Bri (Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh); Nguyễn Thị Phương Thảo (Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế - Hội LHPN tỉnh); Lù Thị Ái Trâm (Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh); Lê Thị Xuân Liên (Trưởng Ban Tuyên giáo – Gia đình xã hội – Hội LHPN tỉnh); Hoàng Nhật Lệ (Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt); Trần Thị Hằng (Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Hà); Bùi Thị Thanh Nga (Chủ tịch Hội LHPN huyện Cát Tiên); Ka Thị Hương (Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh); Phạm Thị Vạn Thanh (Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Lâm Đồng); Ma En (Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Tra – huyện Đơn Dương); Nguyễn Thị Minh Châu (Học sinh lớp 12 chuyên Toán – Trường THPT Chuyên Thăng Long –Đà Lạt).
 
Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra bên lề Đại hội như: Chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” và Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 sẽ diễn ra vào tối 7/3 và được tường thuật trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” tôn vinh 100 phụ nữ tiêu biểu, có nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự chương trình và đối thoại với các đại biểu phụ nữ tiêu biểu. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ trong một sự kiện trọng đại của phụ nữ cả nước. 
 
AN NHIÊN