217 học sinh thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 23

09:04, 26/04/2017

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa phối hợp cùng Sở Khoa học công nghệ, Sở GD - ĐT, Sở Thông tin truyền thông tổ chức Hội thi Tin học trẻ Lâm Đồng lần thứ 23 với sự tham dự của 217 học sinh thuộc 3 cấp học được tuyển chọn từ các huyện, thành trong tỉnh. Hội thi được chia làm 4 bảng dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và thi sản phẩm phần mềm sáng tạo. 

* Trao 95 giải thưởng cho thí sinh xuất sắc
 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vừa phối hợp cùng Sở Khoa học công nghệ, Sở GD - ĐT, Sở Thông tin truyền thông tổ chức Hội thi Tin học trẻ Lâm Đồng lần thứ 23 với sự tham dự của 217 học sinh thuộc 3 cấp học được tuyển chọn từ các huyện, thành trong tỉnh. Hội thi được chia làm 4 bảng dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và thi sản phẩm phần mềm sáng tạo. 
 
Ở các bảng thi, đề thi phù hợp với trình độ học sinh ở từng lứa tuổi, bậc học, các thí sinh đã tỏ rõ kỹ năng sử dụng máy tính thuần thục vào việc thực hành làm bài thi. Ở bảng thi phần mềm sáng tạo, BTC đã nhận được tới 21 phần mềm sáng tạo của học sinh cả 2 khối lớp (THCS 4 sản phẩm, THPT 18 sản phẩm), vượt xa số lượng so với các lần thi trước. Bên cạnh những sản phẩm phần mềm mang tính ứng dụng vào việc học tập và giải trí, là rất nhiều phần mềm mang tính xã hội, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người khuyết tật, ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp...
 
Kết thúc hội thi, 95 giải thưởng đã được trao cho các thí sinh xuất sắc ở cả 4 bảng thi; trong đó , 3 giải nhất thuộc về: Vũ Gia Tuệ (11 tin, THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt), Phạm Vũ Minh Giang (8A1, THCS Quang Trung, Bảo Lâm), Nguyễn Vũ Hà (5A6, Tiểu học Lê Quý Đôn, Đà Lạt). 
 
Các em đoạt giải cao trong cuộc thi sẽ được chọn vào đội tuyển đại diện học sinh tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 - 2017.
 
QUỲNH UYỂN