Bảo Lộc: Đổ đất làm đường phát hiện nhiều đạn pháo

10:04, 25/04/2017

(LĐ online) - Chiều 24/4, lực lượng Công binh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tiến hành thu gom thành công 10 quả đạn 105 ly vừa được phát hiện trên đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP Bảo Lộc). 

(LĐ online) - Chiều 24/4, lực lượng Công binh thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tiến hành thu gom thành công 10 quả đạn 105 ly vừa được phát hiện trên đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP Bảo Lộc). 
 
Lực lượng chức năng thu gom số đạn phá được phát hiện
Lực lượng chức năng thu gom số đạn phá được phát hiện
Trước đó, vào ngày 20/4, trong lúc đơn vị thi công đang múc đất tại lề đường đối diện số nhà 216 đường Phan Đình Phùng thì tài xế xe xúc có một phen hú vía khi phát hiện 6 quả đạn 105 ly còn nguyên ngòi nổ. 
 
Cùng ngày, khi 2 xe chở đất tại vị trí này đến đổ san mặt bằng thi công vỉa hè đối diện số nhà 111 cũng nằm trên đường Phan Đình Phùng thì phát hiện thêm 4 quả đạn 105 ly nằm lẫn trong đất. Nhân được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc đã cử lực lượng đến phong tỏa hiện trường đối diện số nhà 216 (nơi phát hiện đạn khi múc đất) để phục vụ cho công tác rà phá, tháo gỡ. 
 
Một cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc cho biết, vị trí phát hiện đạn pháo khi múc đất có thể là hầm rác chứa đạn pháo của quân Ngụy để lại trong chiến tranh. Hầu hết số đạn pháo này đều chưa qua sử dụng nên sức công phá là rất lớn. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc sẽ làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để thống nhất phương án tiến hanh rà phá, tháo gỡ số đạn pháo còn sót lại.
 
HẢI ĐƯỜNG