Di Linh: Xây dựng, sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa

09:04, 21/04/2017

Từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện, tính từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Di Linh đã phân bổ kinh phí 330 triệu đồng để xây mới và sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện, tính từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Di Linh đã phân bổ kinh phí 330 triệu đồng để xây mới và sửa chữa 14 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.
 
Theo đó, có 8 căn nhà xây mới và sửa chữa 6 căn. Đối với những căn nhà xây mới được huyện hỗ trợ 30 triệu đồng/căn và mỗi căn nhà sửa chữa hỗ trợ 15 triệu đồng.
 
Căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cho hộ ông Đặng Ngọc Ba ở thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố vừa mới được bàn giao đưa vào sử dụng có diện tích 72m2 với trị giá 210 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình vay mượn anh em, họ hàng, các con hỗ trợ và vay ngân hàng, nên nhà rộng rãi và khá khang trang.
 
Hiện tại, huyện Di Linh đang khảo sát những hộ có đơn, đề nghị Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện xem xét, phê duyệt hỗ trợ, giúp những đối tượng chính sách có nhà mới trước ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 sắp tới. 
 
NDONG BRỪM