Nguồn vốn đầu tư bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do chỉ đạt 18%

08:04, 26/04/2017

Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng, kết quả khảo sát giai đoạn từ 2013 - 2016, nguồn vốn đầu tư bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do đạt rất thấp, chỉ 18%. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến vấn đề sắp xếp, bố trí, ổn định dân di cư tự do tại Lâm Đồng gặp khó khăn.

Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng, kết quả khảo sát giai đoạn từ 2013 - 2016, nguồn vốn đầu tư bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do đạt rất thấp, chỉ 18%. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến vấn đề sắp xếp, bố trí, ổn định dân di cư tự do tại Lâm Đồng gặp khó khăn. Tổng vốn được phê duyệt là trên 523 tỷ đồng, đã được bố trí giải ngân là trên 98 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 95 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 882 triệu đồng, vốn khác là 1.783 triệu đồng. Như vậy, nguồn vốn được bố trí cho các dự án chỉ đạt 18% so với kế hoạch. Tổng số vốn thiếu cần được tiếp tục đầu tư giai đoạn 2013 - 2016 là trên 425 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những kiến nghị được Đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các bộ, ngành trung ương sau khi Đoàn có chuyến khảo sát thực tế vấn đề di cư tự do hiện nay.
 
Được biết, toàn tỉnh đã bố trí sắp xếp cho 3.725 hộ di cư tự do. Dự kiến, cần bố trí sắp xếp, ổn định cho trên 2.800 hộ nữa giai đoạn từ nay đến năm 2020.  
 
N.Thu