Phát động "Tháng Công nhân" năm 2017

06:04, 28/04/2017

Sáng 28/4, tại thành phố Bảo Lộc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2017) và phát động "Tháng Công nhân" năm 2017. 

Sáng 28/4, tại thành phố Bảo Lộc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2017) và phát động “Tháng Công nhân” năm 2017. Tham dự buổi lễ có ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ thành phố Bảo Lộc cùng hơn 500 cán bộ, CN, VC, NLĐ trên địa bàn thành phố. 
 
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: K.P
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho CN, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: K.P
Tại buổi lễ, ông Huỳnh Ngọc Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đã phát biểu ôn lại truyền thống 131 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động “Tháng công nhân” năm 2017. Tại Việt Nam, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong 31 năm đổi mới, cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và CN,VC, NLĐ tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Hiện, CN, VC, NLĐ đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% tổng thu ngân sách Nhà nước. Giai cấp công nhân đang tiếp tục phát huy vai trò của mình, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và địa phương Lâm Đồng theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của LĐLĐ tỉnh; đồng thời, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và những thành tích của đội ngũ CN, VC, NLĐ tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ CN, VC, NLĐ trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 57 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Thông báo Kết luận số 77 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về thực hiện “Tháng Công nhân” hàng năm và Quyết định số 87 của ngày 12/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động vì an toàn, vệ sinh lao động” năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tăng cường thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểu xã hội, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách của nhà nước cho NLĐ theo chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong CN, VC, NLĐ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt”...
 
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã trao 20 suất quà cho các CN, VC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bảo Lộc, trị giá 500 ngàn đồng/suất; đến thăm công nhân tại Công ty Chè Sung Viên và Công ty TNHH Tân Việt (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) và trao tặng 2 bộ dụng cụ thể thao trị giá 2 triệu đồng/bộ.
 
KHÁNH PHÚC