Tặng bếp sinh học không khói miễn phí cho người dân vùng nông thôn

08:04, 17/04/2017

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân vùng nông thôn, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tặng miễn phí 4 bếp sinh học không khói cho các hộ dân tại 2 xã An Nhơn (Đạ Tẻh) và Tư Nghĩa (Cát Tiên). Trung bình mỗi chiếc bếp sinh học không khói có giá từ 5 - 8 triệu đồng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân vùng nông thôn, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tặng miễn phí 4 bếp sinh học không khói cho các hộ dân tại 2 xã An Nhơn (Đạ Tẻh) và Tư Nghĩa (Cát Tiên). Trung bình mỗi chiếc bếp sinh học không khói có giá từ 5 - 8 triệu đồng.
 
Loại bếp sinh học này được cấu tạo bằng 4 bộ phận chính, gồm: Bồn chứa nguyên liệu, quạt thổi, các ống dẫn khí gas được sinh ra từ khói và hệ thống béc phun lửa. Nguyên liệu đun chủ yếu của loại bếp này là vỏ trấu, mùn cưa, vỏ cà phê và rơm rạ. Ông Lê Phương Đông (ngụ xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên), một trong những người được cấp miễn phí bếp sinh học không khói cho biết: “Nếu chưa được tận mắt chứng kiến thì nhiều người sẽ không tin, nhưng quả thực loại bếp sinh học này rất thần kỳ “đốt trấu mà ra gas”. Loại bếp này khi nấu còn không có bất cứ chút khói độc hại nào, nguyên liệu đun lại rất dễ tìm kiếm nên rất phù hợp với người dân vùng nông thôn. Chỉ với một bao trấu khoảng 10 kg có thể nấu được khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ. Từ khi gia đình tôi được cấp bếp sinh học, có rất nhiều người dân tìm đến xem và ai cũng mong muốn được sở hữu một chiếc bếp sinh học như gia đình tôi”.
 
KHÁNH PHÚC