Tạo bộ mặt mới để Hiệp Thạnh tiếp cận thành phường

09:04, 26/04/2017

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - Phạm Thanh Quan đã chỉ đạo: Hiệp Thạnh là một trong những xã đi đầu của huyện về đích nông thôn mới. Trên lộ trình phát triển thành phường của thị xã Đức Trọng trong tương lai, xã đã và đang từng bước thực hiện chỉnh trang toàn diện  về cảnh quan môi trường, vỉa hè, cây xanh, ánh sáng… trên Quốc lộ 20, 27, cao tốc Liên Khương nhằm tạo bộ mặt mới cho xã Hiệp Thạnh tiếp cận thành phường.

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - Phạm Thanh Quan đã chỉ đạo: Hiệp Thạnh là một trong những xã đi đầu của huyện về đích nông thôn mới. Trên lộ trình phát triển thành phường của thị xã Đức Trọng trong tương lai, xã đã và đang từng bước thực hiện chỉnh trang toàn diện  về cảnh quan môi trường, vỉa hè, cây xanh, ánh sáng… trên Quốc lộ 20, 27, cao tốc Liên Khương nhằm tạo bộ mặt mới cho xã Hiệp Thạnh tiếp cận thành phường. 
 
Đảng bộ, nhân dân xã Hiệp Thạnh đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trong năm 2016, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Ngoài thương mại dịch vụ phát triển nhanh, Hiệp Thạnh còn là nơi phát triển bò sữa mạnh của huyện. Xã đang nỗ lực tiếp tục củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2017.

Hiệp Thạnh nằm trên địa bàn cửa ngõ phía Nam của thành phố Đà Lạt, khu vực có vị trí chiến lược đối với tỉnh Lâm Đồng và cả khu vực Tây Nguyên; một địa phương giàu truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 
Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiệp Thạnh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được biết, trước đây xã còn là một trong những xã đi đầu của tỉnh về giải quyết vấn đề Fulro. Trong khôi phục, phát triển kinh tế, xã được tỉnh và huyện chọn làm điểm xây dựng hợp tác xã nông - lâm nghiệp và thực hiện chính sách khoán mới, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tích cực, tham gia đẩy mạnh sản xuất. Qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, một bộ phận dân cư có mức thu nhập cao.
 
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ xã Hiệp Thạnh đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã ngày càng giàu mạnh. Xã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998. 
 
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Hiệp Thạnh là địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nông dân ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt hiệu quả. Dưới sự điều hành của Đảng ủy - UBND xã, năm 2015, xã vinh dự được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới với nhiều thành tựu quan trọng.
 
Riêng năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới của Hiệp Thạnh là trên 6,7 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng được 2.239 m đường giao thông; xây dựng hội trường thôn với kinh phí 900 triệu đồng; xây dựng phòng học mẫu giáo kinh phí 695 triệu đồng do vốn Nhà nước đầu tư; hỗ trợ phát triển sản xuất nhà lưới, nhà kính trị giá 180 triệu đồng... góp phần tiếp tục nâng cao diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh trong toàn xã. 
 
Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân thi đua sản xuất, chấp hành tốt chính sách, pháp luật. Năm 2016, xã đã thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, đạt trên 15,4 tỷ đồng, đạt 112,76% so với dự toán huyện giao, trong đó, thu từ thuế phí đạt trên 9 tỷ đồng. Về giáo dục, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh cấp I đạt 100%; cấp II đạt 99,5%; cấp III đạt 95,2%. Về y tế, xã tiếp tục duy trì tỷ lệ dân số tự nhiên là 0,62%; trẻ em suy dinh dưỡng chỉ đạt 8,8%; xã tiếp tục được công nhận xã đạt chuẩn phù hợp với trẻ em. 
 
Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Ngọc Nguyên chia sẻ: Phát huy truyền thống của xã anh hùng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ - chính quyền và nhân dân xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn của tỉnh, huyện để tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí về đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng đường làng, ngõ xóm, tiêu chí về môi trường, quản lý chặt chẽ về xây dựng cơ bản... Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép dọc Quốc lộ 20, 27 và đường cao tốc Liên Khương - Prenn, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Xã quyết tâm làm cho bằng được trong thời gian tới, đó là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực từ ngã ba Phi Nôm qua cầu Phi Nôm, khu vực sau chợ Phi Nôm. Cùng với MTTQ và các hội đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân đầu tư mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thu hút lao động tại địa phương. Vận động nhân dân tích cực đóng góp tiền của, ngày công lao động, cơ sở vật chất, hiến đất… xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Hiệp Thạnh phát triển toàn diện, bền vững. 
 
NGUYỆT THU