Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Đức Trọng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

05:05, 19/05/2017

(LĐ online) - Ngày 19/5, Hội Cựu chiến binh huyện Đức Trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có Thiếu tướng Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng, cùng đông đảo hội viên Cựu chiến binh huyện.

(LĐ online) - Ngày 19/5, Hội Cựu chiến binh huyện Đức Trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có Thiếu tướng Trần Văn Bộ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng, cùng đông đảo hội viên Cựu chiến binh huyện.
 
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa mới ra mắt đại hội
Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2012-2017 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; làm việc có trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền. 
 
Kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua, trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Hội đã chú trọng phát huy các nguồn vốn giúp các hội viên cựu chiến binh đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh. Từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện, hàng năm Hội đứng ra tín chấp trên 20 tỷ đồng, giải quyết cho trên 1 ngàn lượt hội viên vay vốn. Nhờ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2016 là 2,32%.
 
 Ngoài ra, trong nhiệm kỳ Hội còn phối hợp tốt với đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. 
 
Với những kết quả đã đạt được, 5 năm qua đã có 98% hội viên cựu chiến binh đạt gương mẫu, 97% đạt gia đình cựu chiến binh văn hóa, 98% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, Huyện hội hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh.
 
Với tinh thần nghiêm túc, thống nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên gồm 22 đồng chí (1 đại biểu dự khuyết). Đồng chí Lê Quang Mạnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đức Trọng khóa 6, nhiệm kỳ 2017- 2022.
 
Dịp này, Đại hội cũng đã trao bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh; giấy khen của UBND huyện và giấy khen của Hội Cựu chiến binh huyện cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.
 
Thy Vũ