Trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đổi mới

10:05, 15/05/2017

(LĐ online) - Sáng ngày 12/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2017 -2022. 

(LĐ online) - Sáng ngày 12/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bảo Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2017 -2022. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Bảo Lâm thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do hội cấp trên và địa phương phát động. Bên cạnh đó, Hội còn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đặc biệt là trong phong trào hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tín chấp nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 41,2 tỷ đồng và vận động 100% cơ sở Hội xây dựng nguồn quỹ gần 4 tỷ đồng để tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, toàn hội có 1.610 hộ khá, giàu (chiếm tỷ lệ 56,7%), hộ nghèo giảm còn 59 hộ và cận nghèo còn 83 hộ. Bên cạnh đó, Hội các cấp còn giúp đỡ nhau 6.350 ngày công tham gia Phong trào xây dựng NTM. Đặc biệt, từ nguồn đóng góp của các hội viên, Hội CCB huyện Bảo Lâm đã xây dựng được 22 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời, giải quyết cho 5 hội viên vay 100 triệu đồng từ nguồn quỹ giảm nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên ở các chi hội tích cực tham gia các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng gia đình CCB gương mẫu”... đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. 
 
Với chủ đề “CCB Bảo Lâm phát huy truyền thống  bộ đội Cụ Hồ “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” để xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, phấn đấu 100% hội viên tích cực tham gia học tập nghị quyết; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. 
 
Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí; ông K’Ròn được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
Quốc Tuấn