Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV

05:05, 15/05/2017

Ngày 15/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Huỳnh Hát - Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa V cùng các đồng chí Ban lãnh đạo Đảng ủy, Ban Đảng ủy và 83 đại biểu đại diện cho 157 hội viên thuộc 13 tổ chức hội cơ sở. 

Ngày 15/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Huỳnh Hát - Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa V cùng các đồng chí Ban lãnh đạo Đảng ủy, Ban Đảng ủy và 83 đại biểu đại diện cho 157 hội viên thuộc 13 tổ chức hội cơ sở. 
 
Các đồng chí trúng cử trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
Các đồng chí trúng cử trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
Đại hội đánh giá nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Chấp hành Hội CCB khối, các chi hội cơ sở luôn đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Trong nhiệm kỳ, Hội CCB đã tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong Hội. Các ngày lễ, tết, Hội tổ chức thăm và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh nặng… Qua phân loại hằng năm của cơ sở hội, Hội CCB khối đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết Hội CCB khóa III với các chỉ tiêu như: 100% hội viên đạt hội viên CCB gương mẫu; 100% cơ sở hội đạt “trong sạch vững mạnh”. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội cũng đánh giá những khuyết điểm, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 
 
Với nhiều kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017, có 6 đồng chí UV BCH khóa III được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 14 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nghiêm Vũ Hà - nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ được đại hội tín nhiệm tái giữ chức vụ Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Trọng Thanh - UVBTV Đảng ủy khối tái giữ chức Phó Chủ tịch. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh Lâm Đồng khóa VI. 
 
C.THÀNH