Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

05:05, 11/05/2017

Ngày 10/5, tại Nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng Ladophar, dưới sự chỉ huy của Đại tá Lê Văn Xuyên - Trưởng phòng Phòng cảnh sát chữa cháy số 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia còn có lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Công an huyện Đức Trọng và Trung tâm Y tế dự phòng.

Ngày 10/5, tại Nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng Ladophar, dưới sự chỉ huy của Đại tá Lê Văn Xuyên - Trưởng phòng Phòng cảnh sát chữa cháy số 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia còn có lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Công an huyện Đức Trọng và Trung tâm Y tế dự phòng.
 
Diễn tập phòng cháy và cứu nạn tại Nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng Ladophar
Diễn tập phòng cháy và cứu nạn tại Nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng Ladophar
Tình huống giả định được đặt ra: Cháy tại phòng sấy dược liệu nhà máy thuốc và thực phẩm chức năng Ladophar. Nguyên nhân: Do trong quá trình vận hành lò sấy, nhân viên thiếu kiểm soát quy trình vận hành nên dẫn đến nhiệt độ phòng sấy tăng cao, vẩy than bắn vào dược liệu gây cháy và lan sang các khu vực sản xuất xung quanh.
 
Chương trình diễn tập cứu nạn cứu hộ gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Lực lượng cơ sở tổ chức báo động, triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức chữa cháy ban đầu.
 
Giai đoạn 2: Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai cứu nạn cứu hộ, chữa cháy, ngăn chặn cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy.
 
Theo Ban tổ chức, buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng kỹ chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng và các lực lượng tham gia chữa cháy trên địa bàn.
 
T.VŨ