Đưa hàng Việt về Cát Tiên

02:05, 15/05/2017

(LĐ online) - Vừa qua, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (thị trấn Cát Tiên), Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. 

(LĐ online) - Vừa qua, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (thị trấn Cát Tiên), Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. 
 
 Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi
Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Cát Tiên năm 2017 có sự tham gia của 35 doanh nghiệp, với gần 40 gian hàng, bao gồm các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, như: quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, hàng gia dụng, giày dép...
 
Theo đơn vị tổ chức, mục đích phiên chợ là để phát triển thị trường, tạo sự quan tâm của người dân với sản phẩm trong nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối phân phối, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm địa phương... Tại phiên chợ, địa phương Cát Tiên giới thiệu hai sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu là Lúa - Gạo Cát Tiên và Diệp hạ châu Cát Tiên.
 
Được biết, trải qua 8 năm hoạt động, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã tổ chức 209 phiên chợ qua 39 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng địa phương Lâm Đồng, trong 8 năm qua, cũng đã tổ chức được nhiều phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà, Đạ Tẻh, Cát Tiên... 
 
TRỊNH CHU