Tai nạn đuối nước làm một người chết

08:05, 26/05/2017

(LĐ online) - Ngày 25/5, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Thông (sinh năm 1980- cư trú tại thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà), bị đuối nước khi đi câu cá, đã được tìm thấy và đưa về gia đình lo mai táng. 

(LĐ online) - Ngày 25/5, sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Thông (sinh năm 1980- cư trú tại thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà), bị đuối nước khi đi câu cá, đã được tìm thấy và đưa về gia đình lo mai táng. 
 
Sự việc cụ thể được những người có mặt tại hiện trường cho biết như sau: Trưa ngày 24/ 5, anh Nguyễn Đức Thông cùng 1 nhóm bạn đi câu cá tại hồ của ông Nguyễn Hồng Phúc (cư trú tại thôn Bia Ray, xã Nthol Hạ, Đức Trọng). Đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, anh Thông dùng thuyền tôn xuống hồ gỡ cá, không may bị lật và chìm thuyền.
 
 Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng đã chỉ đạo các lực lượng trong ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chính quyền địa phương phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 tiến hành tìm kiếm nạn nhân. 
 
Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ kịp thời ứng phó với tình huống xấu xảy ra. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng công an xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà cũng đã có mặt để hỗ trợ, túc trực thường xuyên tại hiện trường. 
 
Theo lãnh đạo địa phương cho biết: Trước đây, khu vực này là bãi khai thác đá và nay được người dân tận dụng làm hồ để nuôi cá nên lòng hồ có địa hình khá phức tạp. Hồ có chiều rộng khoảng 3 ha, mực nước sâu nhất lên tới 12 mét nên đã gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng. 
 
Lan - Hà