Tháng Năm về quê Bác

09:05, 18/05/2017

Tháng Năm, tôi lại về quê hương lãnh tụ Hồ Chí Minh - xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nẻo quê xưa vẫn chất chứa những trầm tích sâu lắng và có sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Không gian càng khoáng đạt, yên bình, thiêng liêng và tươi mới theo chiều kích bởi bát ngát mọng xanh với những đợt sóng dập dờn của lúa kỳ làm đòng nặng hạt, và thung thăng từ hương hoa sen dâng lên mọi nẻo...

Tháng Năm, tôi lại về quê hương lãnh tụ Hồ Chí Minh - xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nẻo quê xưa vẫn chất chứa những trầm tích sâu lắng và có sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Không gian càng khoáng đạt, yên bình, thiêng liêng và tươi mới theo chiều kích bởi bát ngát mọng xanh với những đợt sóng dập dờn của lúa kỳ làm đòng nặng hạt, và thung thăng từ hương hoa sen dâng lên mọi nẻo...
 
Cụm di tích Hoàng Trù (quê ngoại và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời).   Ảnh: M.Đạo
Cụm di tích Hoàng Trù (quê ngoại và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời). Ảnh: M.Đạo
Hương sắc những đóa sen hồng
 
Dọc lối vào nhà Bác Hồ, những tấm băng rôn nghiêm ngắn đón chào du khách thập phương. Dòng người với cảm thức hành hương thiêng liêng, chầm chậm nối bước dưới vạt nắng đầu hè lung linh qua tán cây. Với tôi, mỗi lần trở lại nơi này vẫn tươi nguyên cảm xúc mạnh mẽ... Rời Cụm di tích Hoàng Trù, tôi đến UBND xã Kim Liên. Trong phòng họp của khu nhà 2 tầng khang trang, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành của xã đang họp Ban chấp hành Đảng bộ. Xã đội trưởng làm cầu nối để tôi gặp lãnh đạo xã. Đó là Chủ tịch UBND xã Kim Liên - anh Trần Lê Chương. Vừa ngồi xuống chiếc ghế xa-lông gỗ đơn sơ, vị Chủ tịch trẻ ấy đã rót ra hai bát nước chè xanh đặc sánh mời tôi uống (“đàng ngoài” gọi là bát, “đàng trong” gọi là chén, còn vùng xứ Nghệ - Tĩnh gọi là đọi). Đã lâu, tôi mới được thưởng thức đặc sản chè xanh rót ra bằng đọi, ngay tại trụ sở làm việc của cán bộ thì là lần đầu tiên. Bất chợt, tôi càng thấm hơn một lần những phút giây “trước lúc Bác đi xa”, Người khát khao điệu ví quê hương đến nhường nào...
 
Chủ tịch Chương mời cán bộ Văn phòng Nguyễn Thị Hằng cung cấp cho tôi một số tài liệu của xã. Giữ nguyên chất dọng dịu dàng đến tha thiết của hướng dẫn viên xứ Nghệ bên Di tích Kim Liên, cô Hằng hoạt bát chia sẻ với tôi nhiều thông tin của mảnh đất mà cô đang gắn bó cùng mọi người giữ gìn và phát triển. Qua báo cáo của anh Trần Lê Chương, năm 2016, xã Kim Liên, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 321 tỷ đồng (bằng 87,84%), tăng 5,33% so với năm 2015. Là vùng đồng bằng và bán sơn địa, xã Kim Liên có tỉ trọng ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ lệ cao; đặc biệt tăng trưởng nhanh (năm 2016 đạt 117,380 tỷ đồng, bằng 100,22%; tăng hơn 6,7% so với năm 2015). Mặt khác, là vùng địa chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, Kim Liên cũng đạt 102,9% (tăng 12,35%) về ngành dịch vụ thương mại với 61,120 tỷ đồng. (Năm 2016, toàn xã có 32 cơ sở dịch vụ lưu trú, 38 cơ sở dịch vụ ăn uống và 38 cơ sở dịch vụ khác). Nhờ vậy, năm 2016, xã Kim Liên thu ngân sách đạt hơn 5,7 tỉ đồng; vượt kế hoạch 108%. Hiện, dân số của xã gần 12 ngàn với hơn 3 ngàn  hộ; thu nhập bình quân đầu người/năm 2016 đạt 35,1 triệu đồng.  
 
Trở lại xã Kim Liên tôi càng ấn tượng bởi nhiều công trình về giao thông thủy lợi và xây dựng tiếp tục được đầu tư khang trang hơn. Toàn xã có 25 thôn (người vùng này quen gọi là xóm), đường liên thôn đều bê tông cứng hóa sạch sẽ tươm tất. Các con đường từ quốc lộ 46 vào khu mộ cụ Cả Khiêm, cụ Thanh (anh và chị ruột của Bác Hồ), đường vào khu mộ cụ Đường, cụ Kép (ông bà ngoại của Bác) được nâng cấp mở rộng. Phòng học và phòng hiệu bộ của Trường Mầm non Làng Sen đầu tư 9,88 tỷ đồng, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ. Tổng mức thu hút đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 đạt 16.412 triệu đồng. 
 
Năm 2016, xã Kim Liên có 4/5 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3; 3/5 trường đạt tiên tiến xuất sắc. 68 học sinh (HS) trúng tuyển vào đại học, cao đẳng (trong đó có 61 em đại học, giảm 3 em so với năm 2015). Năm học 2015 - 2016, Kim Liên có tỷ lệ tốt nghiệp THCS 97,5% với 10% loại giỏi và 48,2% loại khá; 4 em đạt HS giỏi cấp tỉnh; 38 em đạt HS giỏi cấp huyện...100% HS tiểu học thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ và 98% trẻ mầm non đạt kênh A về chăm sóc...
 
Nông thôn mới kiểu mẫu
 
Theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 14/01/2015, xã Kim Liên được UBND tỉnh Nghệ An lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch Chương cho biết, căn cứ đề án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, UBND xã đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện thông qua hội nghị mở rộng các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến xóm và triển khai đến tận mọi tầng lớp nhân dân. Ngày 22/2/2017, Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05 để tập trung lãnh đạo quyết liệt hơn. Theo đó, UBND xã và cả hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch hành động; tổ chức hai hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy... Mặt khác, phối hợp với các phòng chức năng của huyện triển khai các lĩnh vực liên quan. Với sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và đồng thuận của nhân dân, đến nay, xã đã đạt được 15/19 tiêu chí. “Đảng ủy, UBND xã đang tập trung cao trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn lại, đồng thời bổ sung hoàn thiện các tiêu chí đã đạt”, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên Hoàng Đình Tiến cho biết. 
 
Năm 2017, theo Chủ tịch UBND xã Trần Lê Chương, xã có nhiều mặt thuận lợi hơn như: kết cấu hạ tầng được tăng cường và phát huy hiệu quả; hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng ngày càng đa dạng phong phú; phong trào thi đua yêu nước được nhân dân trong xã hưởng ứng mạnh mẽ... Vì vậy, xã Kim Liên đặt ra một số mục tiêu như: tốc độ tăng về giá trị sản xuất hơn 10%; giữ vững 20 xóm đã đạt xóm văn hóa và công nhận một xóm mới; 88% gia đình văn hóa; 92% xóm văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 85%; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh... Cùng đó, thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu tăng hơn 204% và chi ngân sách tăng gần 128% so với năm 2016 (trong đó hơn một nửa với 6 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản). “Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khá nặng nề, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, chúng tôi xác định các ban ngành, các xóm, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phải tích cực phấn đấu cao hơn nữa”, anh Trần Lê Chương nói. 
 
Có mặt tại quê hương Bác Hồ, được biết, xã Kim Liên đang tích cực sản xuất vụ Xuân 2017 với tổng diện tích gieo trồng 820 ha (bao gồm lúa, lạc, ngô...). Xã rộn ràng và gấp rút chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làng Sen và Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm quê lần thứ nhất. Kim Liên xứng danh “địa chỉ đỏ” của quốc gia - nơi đón hàng năm từ 1,5 - 1,8 triệu lượt du khách trong và ngoài nước tới tham quan, du lịch, tưởng niệm và tìm hiểu. Và vùng “địa linh nhân kiệt” này đang tiếp tục vươn lên không ngừng trên mọi mặt của đời sống tươi mới mỗi ngày...
 
(Tháng 5/2017)
 
Ghi chép: MINH ĐẠO